Sau ngày 15.9 sẽ xem xét đề xuất cho học sinh tới trường

07/09/2021 19:02

Chiều 7.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo được nhận cờ thi đua của Chính phủ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành giáo dục tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

Ngành cần thực hiện hiệu quả phương châm "Tạm dừng đến trường, không dừng học"; chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, có giải pháp linh hoạt nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Duy trì và phát triển hệ thống các trường trọng điểm cấp THCS của các địa phương nhằm tạo nguồn học sinh giỏi cho các trường THPT. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục...

7 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Trên cơ sở đề xuất của một số địa phương về việc xem xét cho học sinh tới trường học, ưu tiên học sinh đầu cấp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sau ngày 15.9, căn cứ vào tình hình dịch bệnh sẽ đề xuất cho học sinh đến trường. 

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, có 7 nhà giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú...

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau ngày 15.9 sẽ xem xét đề xuất cho học sinh tới trường