Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cho giáo viên

14/08/2022 16:08

Sáng 14.8, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương phối hợp Trường Đại học Hà Nội tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Đồng chí Bí thư Thành uỷ Hải Dương Lê Đình Long phát biểu tại toạ đàm

Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương tới dự. Chương trình toạ đàm có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về tiếng Anh đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hà Nội và hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, THCS và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Hải Dương.


Khoảng 300 hiệu trưởng, giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, THCS và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên ở TP Hải Dương tham gia chương trình toạ đàm

Các giáo viên được chuyên gia nước ngoài trao đổi về mô hình giảng dạy ngoại ngữ tiên tiến được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Đó là 4 kỹ năng lồng ghép vào các lớp học ngoại ngữ, gồm: sáng tạo, tư duy phản biện, hợp tác và làm việc nhóm, giao tiếp. 


Các chuyên gia trao đổi chuyên sâu về phương pháp sư phạm và cách thức triển khai chương trình tiếng Anh mới hiệu quả

Các chuyên gia cùng các giáo viên thảo luận về những thuận lợi, khó khăn khi giảng dạy chương trình mới, cách khắc phục; cách thức chuyển từ mô hình học và làm bài tập hiện nay sang mô hình giảng dạy tăng cường giao tiếp; thực hành một số hoạt động giao tiếp trong lớp học thông qua việc xây dựng nhiệm vụ học tập và các dự án; cách lựa chọn các hoạt động trên lớp để giờ học hiệu quả nhất; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy...

Năm học 2022-2023, lần đầu tiên giáo viên dạy tiếng Anh lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh cho giáo viên