Hải Dương tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu thành tích học sinh giỏi quốc gia

28/06/2022 17:30

Đó là khẳng định của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  Triệu Thế Hùng tại lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi (HSG) các môn văn hóa và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2021 - 2022, được UBND tỉnh tổ chức vào sáng 28.6.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho giáo viên có công bồi dưỡng, hướng dẫn và học sinh đoạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022

Tới dự buổi tuyên dương có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, một số đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định ngành giáo dục đã nỗ lực, linh hoạt thích ứng với dịch Covid-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hải Dương tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu cả nước về thành tích HSG quốc gia. Đội tuyển HSG quốc gia của Hải Dương đã xuất sắc vươn lên đứng thứ 3 cả nước chỉ sau TP Hà Nội và Hải Phòng. Đội tuyển sinh học, địa lý và tiếng Nga có 9/10 em dự thi đoạt giải. Cả 2 dự án tham gia Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật đều đoạt giải quốc gia.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải nhì quốc gia

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận thành tích của các trường học, giáo viên và đặc biệt là học sinh. Để sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó có việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài tiếp tục phát triển và đạt những thành tích cao hơn nữa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm đến giáo dục thể chất, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia vào nhiệm vụ bồi dưỡng HSG, học sinh năng khiếu. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ, giỏi kế cận; tăng cường trao đổi chuyên môn để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các học sinh đoạt giải nhì quốc gia

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ngành giáo dục cần tăng cường các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn, sớm phát hiện, bồi dưỡng HSG, học sinh năng khiếu, tạo điều kiện để các em thể hiện năng lực cá nhân trong học tập, nghiên cứu khoa học. Các cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài; quản lý, định hướng đầu tư giáo dục có trọng tâm, trọng điểm, chiến lược lâu dài.

Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần có hình thức phù hợp để tuyên dương, khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi ở địa phương mình, đồng thời phối hợp Hội Khuyến học các cấp có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho các em hăng hái thi đua, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các tập thể, giáo viên có công bồi dưỡng, hướng dẫn và học sinh đoạt giải trong các cuộc thi HSG cấp quốc gia, Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và HSG cấp tỉnh.

Trước đó, Hải Dương có 101 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022. Tất cả học sinh đều thuộc Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Tại kỳ thi này, Hải Dương có 2 giải nhất ở môn ngữ văn và tiếng Anh, 27 giải nhì, 20 giải ba và 33 giải khuyến khích. Hải Dương có tổng số 82 giải, tăng 1 giải và đứng thứ 3 toàn quốc, tăng 2 bậc so với năm học trước. Cả nước có 4 giải nhất môn ngữ văn thì Hải Dương có 1 giải...

Ngoài ra, năm học 2021-2022, trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật các cấp, Hải Dương có 1 giải nhì và 1 giải tư cấp quốc gia; 2 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba và 35 giải tư cấp tỉnh.

THẾ ANH - THÀNH CHUNG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu thành tích học sinh giỏi quốc gia