Khai bút đầu Xuân tại Văn miếu Mao Điền

17/02/2018 13:30

Cẩm Giàng cần phát huy hơn nữa giá trị của Văn miếu Mao Điền trong việc giáo dục truyền thống hiếu học của huyện nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung.


Đồng chí Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên khai bút đầu Xuân tại Văn miếu Mao Điền

Sáng 17.2 (mùng 2 Tết), các đồng chí: Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Tài chính, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam dự Lễ khai bút đầu Xuân tại Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng).

Trò chuyện với lãnh đạo huyện Cẩm Giàng và các thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Huệ, đồng chí Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đề nghị huyện Cẩm Giàng cần phát huy hơn nữa giá trị của Văn miếu Mao Điền trong việc giáo dục truyền thống hiếu học của quê hương Cẩm Giàng nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung. Quan tâm quảng bá sâu rộng trong toàn dân, nhất là các thế hệ trẻ về Văn miếu xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt vừa được công nhận.


Các đồng chí: Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Thứ trưởng Tài chính, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Cẩm Giàng và các thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Huệ

Ngành giáo dục huyện cần tiếp tục tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài tại khu di tích. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, đưa giáo dục Cẩm Giàng nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung xứng tầm với quê hương có truyền thống hiếu học, có Văn miếu Mao Điền - nơi tôn vinh đạo học xứ Đông.

LÊ SƠN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai bút đầu Xuân tại Văn miếu Mao Điền