Chí Linh khơi nguồn sáng tạo trong trường học

28/11/2019 16:01

Sáng tạo khoa học, kỹ thuật (KHKT) đã trở thành quen thuộc với nhiều học sinh ở TP Chí Linh.


Thầy và trò Trường THCS Cổ Thành nghiên cứu sản phẩm tham gia thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật

Đề tài “Máy sấy thông minh sử dụng năng lượng mặt trời” của các em Phạm Thị Linh và Nguyễn Văn Chinh ở Trường THCS Chí Minh đã gây ấn tượng với Ban Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp THCS do Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Chí Linh phối hợp tổ chức.

Nhờ sự hướng dẫn của cô giáo dạy vật lý, hai em đã sáng tạo máy sấy sử dụng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, tăng sản lượng, cắt giảm nhân công. Thiết bị nhỏ gọn, vận hành tự động, có tính ứng dụng cao… Đề tài đã đoạt giải nhất cuộc thi nói trên.

Vốn say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, từ năm 2017, em Trần Quang Minh, lớp 9A, Trường THCS Cổ Thành cùng các bạn đã tìm tòi, sáng tạo giải pháp “Bếp ga thông minh với ứng dụng cảnh báo trên smartphone”.

Em Minh cho rằng ngày nay điện thoại thông minh được dùng rất phổ biến, dùng điện thoại kết nối với bếp ga sẽ giúp cảnh báo kịp thời về cháy nổ, nhất là khi chủ nhà đi vắng. Thiết bị còn đo được lượng ga trong các bình, hạn chế được tình trạng gian lận trong đo đếm ga.

Giải pháp đã đoạt giải nhì Cuộc thi Sáng tạo KHKT thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh và giải ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm học 2017 - 2018.

Thầy giáo Long Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Phả Lại cho biết để phát huy khả năng sáng tạo của các em, nhà trường phát động cuộc thi viết ý tưởng sáng tạo.

Từ đó trường sẽ chọn ra một số đề tài độc đáo, có tính khả thi để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, giúp các em biến ý tưởng thành sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT các cấp. Trong hai năm liên tục 2018 - 2019, Trường THCS Phả Lại đều giành giải nhất Cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp THCS do Phòng GDĐT TP Chí Linh phối hợp tổ chức.

Để thu hút được nhiều học sinh tham gia cuộc thi, ngay đầu năm học, Phòng GDĐT thành phố đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi đến các trường, tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về khoa học - công nghệ; tổ chức sinh hoạt chuyên môn gắn với nghiên cứu khoa học…

Nhờ đó, các cuộc thi sáng tạo KHKT luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ các trường. Chí Linh cũng là địa phương luôn giành thứ hạng cao tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng do Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh phối hợp với Sở GDĐT tổ chức hằng năm.

Từ năm học 2015- 2016 đến nay, thành phố đã đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì cấp quốc gia; 12 giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh.

Đặc biệt, tại Cuộc thi Triển lãm sáng tạo trẻ châu Á năm 2016 (AYIE 2016) được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia), Đề tài “Ứng dụng phần mềm thiết kế ngôi nhà thông minh và tiết kiệm năng lượng” của các em Đỗ Khánh Dương, Nguyễn Vũ Đức Anh, Đoàn Anh Tú và Nguyễn Hải Long (Trường THPT Chí Linh) đã giành huy chương bạc.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Phòng GDĐT thành phố khẳng định Cuộc thi Sáng tạo KHKT đã tạo ra sân chơi bổ ích, trí tuệ cho học sinh, khuyến khích các em tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Cuộc thi còn góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, phát triển năng lực học sinh tại các trường. Phong trào này cần tiếp tục được duy trì và phát triển.

TRUNG TUÂN 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh khơi nguồn sáng tạo trong trường học