Trung Quốc mở lại tour du lịch nước ngoài tới 20 quốc gia

07/02/2023 16:00

Các công ty lữ hành Trung Quốc được phép tổ chức tour tới 20 quốc gia trên thế giới, không có Việt Nam.

Khách Trung Quốc được chào đón ở Bali, Indonesia. Ảnh: Reuters

Từ ngày 6.2, công dân Trung Quốc được đi du lịch theo đoàn thông qua các công ty lữ hành tới 20 quốc gia. Việt Nam không nằm trong danh sách.

10 quốc gia châu Á được nhắc đến là Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Maldives, Sri Lanka và UAE. 10 nơi còn lại gồm Cuba Argentina, Ai Cập, Fiji, Hungary, Kenya, New Zealand, Nga, Nam Phi và Thụy Sĩ.

Chính phủ cấm các đại lý du lịch bán tour quốc tế từ 1.2020, khi đại dịch bắt đầu lan rộng trong nước. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã mở lại biên giới ngày 8.1, sau ba năm tuân thủ chính sách "Zero Covid".

Trước khi dịch bệnh xuất hiện, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn thế giới. Năm 2019, có hơn 155 triệu lượt khách Trung đi du lịch nước ngoài với tổng chi hơn 255 tỷ USD, mức chi tiêu lớn nhất thế giới trong năm.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc mở lại tour du lịch nước ngoài tới 20 quốc gia