Nhiều nhà hàng chuyên phục vụ khách quốc tế ở Đà Nẵng vẫn cửa đóng then cài

29/05/2022 12:43

Đà Nẵng mở cửa du lịch nhưng nhiều hàng quán chuyên phục vụ du khách nước ngoài vẫn cửa đóng then cài vì vắng khách.

Ngày 29.5, dù Đà Nẵng mở cửa hoàn toàn để phục hồi ngành du lịch nhưng trên các tuyến đường du lịch như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, phố du lịch An Thượng..., nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh vẫn chưa hoạt động trở lại.

Thời gian qua, ngành du lịch TP Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách đến thành phố. Tuy nhiên, khách chủ yếu là khách nội địa, rất ít đoàn khách quốc tế, nên nhiều cơ sở kinh doanh chuyên phục vụ khách nước ngoài vẫn trong cảnh ảm đạm.

Ghi nhận tại khu phố du lịch An Thượng - “phố Tây”, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, nhiều hàng quán vẫn đóng cửa từ năm 2020 đến nay.

Theo anh Nguyễn Văn Cường, chủ một nhà hàng chuyên phục vụ du khách Hàn Quốc, dù Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung đã mở cửa du lịch nhưng dòng khách Hàn Quốc và Trung Quốc hầu như không có nên anh vẫn chưa mở lại nhà hàng. "Có lẽ phải cuối năm nay mình mới tính đến việc hoạt động trở lại vì khi đó hy vọng mới có khách nước ngoài", anh Cường cho biết.

Một cơ sở kinh doanh chuyên phục vụ khách quốc tế trên đường Phạm Văn Đồng dán biển cho thuê mặt bằng đã nhiều tháng nay nhưng không có người liên hệ.

Một nhà hàng nằm trên tuyến đường du lịch Phạm Văn Đồng bỏ hoang nhiều năm nay vì vắng khách quốc tế.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, sau hơn 2 tháng Đà Nẵng mở cửa du lịch trở lại, lượng du khách đến thành phố đang tăng dần. Cụ thể, khách du lịch nội địa đạt mức gần năm 2019 và khách quốc tế dù chưa đáng kể nhưng cũng có tín hiệu rất tích cực.

"Một số hàng quán chưa hoạt động trở lại có thể vì họ vẫn đang chờ nguồn khách quốc tế đến thành phố nhiều hơn. Để khách quốc tế trở lại cần có thời gian và lộ trình”, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Theo VTC News

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều nhà hàng chuyên phục vụ khách quốc tế ở Đà Nẵng vẫn cửa đóng then cài