Nhiều khách Việt chi cả tỷ đồng đi Qatar xem World Cup

27/11/2022 11:26

Chi phí một tour đi xem World Cup từ 150 - 300 triệu đồng mỗi người với thời gian khoảng 4 ngày 3 đêm khiến tour này được xếp vào nhóm cao cấp, kén khách.

Nhiều khách Việt chi cả tỉ đồng đi Qatar xem World Cup - Ảnh 1.

Du khách Việt cùng cổ động viên các nước ở Doha, Qatar - Ảnh: H.K

Ngày càng nhiều người Việt Nam chi cả tỷ đồng để sang Doha xem bóng đá kết hợp du lịch.

Đắt đỏ nhưng vẫn hấp dẫn

Ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch Công ty Gotadi cho biết ngay sau khi lễ khai mạc World Cup 2022 diễn ra, nhu cầu đi Qatar xem đá bóng của người hâm mộ Việt Nam mới nóng dần lên. Hiện nhu cầu vé vào xem các trận tứ kết, bán kết và chung kết là cao nhất. 

Tính đến thời điểm này, riêng Gotadi đã và đang phục vụ gần 80 khách đến Qatar xem World Cup 2022. Dự kiến trong tháng 12 này, doanh nghiệp sẽ có một đoàn du khách sang Qatar xem bóng đá kết hợp đánh golf, đây là hoạt động khá sôi động gần đây. Ông cho biết:

"Với thị trường này, các sản phẩm tour trọn gói có lịch khởi hành cụ thể với mức giá tổng khá cao, do đó, chúng tôi nhắm đến nhóm khách bạn bè, gia đình, đối tác với các combo Free & Easy, dịch vụ làm thẻ Hayya, một mã định danh người hâm mộ (fan ID) được Chính phủ Qatar cấp cho người đến xem các trận đấu của FIFA World Cup 2022".

Công ty du lịch Hoàn Mỹ cũng đang chào tour đi Qatar xem chung kết khởi hành ngày 17.12 với giá tour 215 triệu đồng/khách (4 ngày 3 đêm).

Theo giá công bố của Công ty Hồng Ngọc Hà, đơn vị độc quyền phân phối vé và các gói sản phẩm chính thức của FIFA World Cup 2022 tại Việt Nam, hiện giá vé combo hạng VIP xem vòng bảng từ 45,6 triệu đồng/người/trận, nhưng càng vào sâu của giải thì chi phí càng cao. Nếu đi dạng tour, giá thấp nhất ở công ty lữ hành này (5 ngày 4 đêm) để xem một trận vòng bảng từ 150 - 270 triệu đồng tùy khách sạn, chất lượng dịch vụ... 

"Dù giá cao nhưng sức mua khá tốt, trong đó tour kèm vé xem trận chung kết đã gần như hết. Nhiều khách Việt chi hơn cả tỷ đồng để có vé chỗ ngồi đẹp xem World Cup, dịch vụ cao cấp", đại diện Hồng Ngọc Hà cho biết.

Nhận tour theo đặt hàng

Theo ghi nhận, do giá cao nên các công ty du lịch cũng không quảng cáo rầm rộ dòng tour này mà chủ yếu phục vụ theo nhu cầu đặt hàng của khách.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị và truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietlux, cho hay với tour đi Qatar xem đá bóng, khách hỏi nhiều nhưng mua khá khiêm tốn và thường mua các dịch vụ lẻ chứ không đặt trọn gói. Tại đơn vị này, giá các dịch vụ được chào bán là vé máy bay từ 1.730 USD trở lên, khách sạn từ 650 USD và vé xem trận đấu là 600 USD/vé...

Ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện TST tourist cho biết công ty có một đoàn khách 17 người khởi hành từ TP Hồ Chí Minh xem trận cuối của giải. Đến nay, tour đã chốt sổ vì các điều kiện tìm vé vào sân, khách sạn cho khách rất khó khăn cần phải đặt từ sớm.

Đại diện Vietravel cho biết giá tour cao, tâm lý mỗi khách thích một đội riêng nên hãng chỉ nhận thiết kế tour khi có khách yêu cầu. "Hiện chúng tôi vẫn đang có bán vé trận bán kết và chung kết cho khách, nếu khách có yêu cầu sẽ hỗ trợ đặt vé máy bay và phòng khách sạn. Chi phí rất cao, tour thường trên 150 triệu đồng/người", đại diện Vietravel nói.

Chi phí có thể lên tới cả tỷ đồng

Theo Công ty Hồng Ngọc Hà, riêng cặp vé xem trận bán kết và trận chung kết với vé hạng Pavilion đang rao từ 316 triệu đồng và tour trọn gói kèm combo vé chung kết hạng VIP hơn 600 triệu đồng.

Với tour này, khách được vào sân bóng bằng lối đi riêng, có người phục vụ, ghế xem ở vị trí đẹp, ẩm thực 5 sao, thậm chí chỉ có duy nhất nơi đây trong sân vận động được phục vụ bia, ở khách sạn 4 - 5 sao hoặc du thuyền cho thời gian 9 ngày 8 đêm.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều khách Việt chi cả tỷ đồng đi Qatar xem World Cup