Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đón hơn 12.300 lượt du khách

11/04/2022 14:26

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 9-11.4, các điểm du lịch, di tích nổi tiếng trong tỉnh đón hàng chục nghìn lượt du khách tới tham quan, chiêm bái và trải nghiệm.

Du khách đến tham quan di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc 

Theo bà Nguyễn Thị Thuỳ Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc, di tích đã đón hơn 12.300 lượt du khách tới tham quan, đạt khoảng 60-70% so với trước khi có dịch Covid-19. 

Tại một số di tích trọng điểm của huyện Cẩm Giàng, dịp này có khoảng 700 lượt khách đến, giảm 40% so với trước khi có dịch. 

Qua nắm bắt của phóng viên, lượng khách đến các di tích trọng điểm ở Kinh Môn và Chí Linh như: đền Cao An Phụ, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương, đền Chu Văn An, đền Nguyễn Thị Duệ, đền Cao An Lạc, đền Sinh, đền Hoá và chùa Thanh Mai... cũng không quá đông.

Theo đánh giá của các Ban Quản lý di tích, du khách đến tham quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch. 

Nhìn chung, lượng khách tăng nhẹ so với năm 2021 nhưng vẫn giảm nhiều so với năm 2019.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đón hơn 12.300 lượt du khách