​Di tích vắng khách

04/05/2021 11:13

Đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các di tích trong tỉnh đều vắng khách. Đây là năm thứ 2 các di tích bị ảnh hưởng bởi dịch.


Du khách đến thăm đền thờ Chu Văn An (Chí Linh) dịp nghỉ lễ

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chỉ đón khoảng 6.000 lượt khách, bằng khoảng 30% so với dịp nghỉ lễ năm 2019. Trong dịp này, Ban Quản lý di tích tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút khách du lịch nhưng vẫn ít khách đến di tích. Tương tự, lượng khách đến Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng) đạt khoảng 1.000 lượt, bằng 20%. Lượng khách đến các di tích ở TP Chí Linh chỉ đạt khoảng 1.000 lượt, còn lượng khách đến cụm di tích đền Cao An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (Kinh Môn) chỉ đạt khoảng 700 lượt. 

Để phòng chống dịch Covid-19, hai lễ hội truyền thống diễn ra vào ngày 1.4 âm lịch hằng năm là Lễ hội đền Cao An Phụ (Kinh Môn) và đền Bia (Cẩm Giàng) đều không tổ chức.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Di tích vắng khách