Bảo tàng Hải Dương mới đón khách trong tỉnh

09/10/2021 17:16

Bảo tàng tỉnh mở cửa đón khách vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hằng tuần, miễn phí vé tham quan và thuyết minh.

Các bé hào hứng trải nghiệm quy trình làm gốm

Sau 3 ngày mở cửa trở lại, Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã thu hút được hơn 200 lượt khách trong tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.

Người dân đến bảo tàng được giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển các nơi làm gốm nổi tiếng của Hải Dương như Chu Đậu, Cậy, Quao; tham quan mộ cổ, nhà lá, súng thần công, cầu đá cổ; trải nghiệm các công đoạn làm gốm, làm cốm, bắt chạch trong chum, chơi ô ăn quan, bịt mắt đập niêu...

Khách đến Bảo tàng Hải Dương được nghe giới thiệu về mô hình của Văn miếu Mao Điền 

Nét mới trong đợt mở cửa lần này của bảo tàng là khách được tham quan không gian "Bếp Việt" xưa với những vật dụng quen thuộc như chạn bát bằng tre, niêu đất, rổ, rá, gáo dừa, chum đựng nước... đã được bảo tàng kỳ công phục dựng...

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, bảo tàng chỉ đón khách trong tỉnh và nhiều nhất 20 người/lượt. Khách đến tham quan phải thực tốt quy định 5K.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo tàng Hải Dương mới đón khách trong tỉnh