Trả lại 5 biệt thự di tích Lầu Bảo Đại tại Nha Trang cho tỉnh

26/01/2023 13:42

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, doanh nghiệp chủ đầu tư dự án Bảo Đại resort Nha Trang sẽ trả lại 5 biệt thự tại khu di tích lầu Bảo Đại theo yêu cầu của tỉnh.

Khu di tich lầu Bảo Đại có 5 biệt thự cổ nằm trong di tích Danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang sau khi giao cho doanh nghiệp làm dự án Bảo Đại resort Nha Trang -

Ngày 26.1, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thông tin doanh nghiệp chủ đầu tư dự án Bảo Đại resort Nha Trang sẽ trả lại 5 biệt thự tại khu di tích lầu Bảo Đại theo yêu cầu của tỉnh.

Còn lãnh đạo doanh nghiệp cổ đông của Công ty CP Đầu tư Khánh Hà (thuộc Tập đoàn Hà Đô) chủ đầu tư dự án Bảo Đại resort Nha Trang cho biết sẽ "trả lại nguyên đai, nguyên kiện, không đòi hỏi, tính toán gì" cả 5 biệt thự tại khu lầu Bảo Đại mà doanh nghiệp đã được giao theo dự án trước đây.

Khu biệt thự lầu Bảo Đại nằm trên khu đầu núi Cảnh Long nhô ra vịnh Nha Trang, phía đông đường Trần Phú tại phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang được công nhận là "di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh" cách đây gần 28 năm (vào tháng 10.1995).

Trong đó, có năm biệt thự cổ được đặt tên là Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, do người Pháp xây dựng cách nay đúng 100 năm (từ năm 1923).

Khu di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long vừa là di tích đồng thời là khu vực thuộc di tích danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang.

Một góc biệt thự Nghinh Phong

Thế nhưng, ngày 23.8.2013, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) và điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu di tích lầu Bảo Đại.

Đồng thời, quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất thuộc khu du lịch lầu Bảo Đại từ Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) và giao luôn hơn 13,6ha đất (bao gồm 8,9ha đất di tích Lầu Bảo Đại và núi Cảnh Long cùng 4,7ha mặt biển danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang) cho Công ty CP đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án kinh doanh Bảo Đại resort Nha Trang, trong đó có cả 5 biệt thự cổ kể trên. 

Đại diện chủ nhà đầu tư dự án khi đó cho biết cả năm biệt thự cổ của di tích Lầu Bảo Đại đều đã thuộc sở hữu của dự án Bảo Đại resort Nha Trang và doanh nghiệp sẽ cải tạo để cho thuê, tiếp tục kinh doanh khách sạn.

Các khu vực còn lại thuộc dự án trên núi Cảnh Long, nằm trong khu di tích Lầu Bảo Đại và vịnh Nha Trang sẽ được xây dựng thêm: nhà hàng, trung tâm hội nghị, bến du thuyền, khách sạn 5 tầng gồm 108 phòng để cho thuê và xây 36 biệt thự (mỗi biệt thự rộng từ 311m2 đến gần 1.400m2) để bán.

Trong quá trình thực hiện chủ đầu tư đã có nhiều vi phạm, bị thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ thi công vi phạm từ tháng 8.2017. Sau đó hai doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm và bị đình chỉ thi công (tháng 5.2018) cho đến nay.

Cùng với việc trả lại 5 biệt thự cổ trong dự án tại khu di tích lầu Bảo Đại, chủ đầu tư dự án Bảo Đại resort Nha Trang mong muốn được tỉnh xem xét, sớm phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án cho doanh nghiệp.

Theo đó, sau khi được tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án, đối với phần còn lại được phép xây dựng thì chủ đầu tư dự án Bảo Đại resort Nha Trang sẽ tiếp tục thi công, hoàn thiện dự án. 

"Vì việc đình chỉ thi công dự án đến nay đã nhiều năm, doanh nghiệp đã bị thiệt hại không ít, nếu tiếp tục kéo dài việc đình chỉ đó thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục bị thiệt hại thêm, càng nhiều hơn", lãnh đạo doanh nghiệp được nêu đã trao đổi với phóng viên.       

Di tich Lầu Bảo Đại và biệt điện Nghinh Phong trên đầu núi Cảnh Long, TP Nha Trang đã giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh doanh Bảo Đại resort Nha Trang

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trả lại 5 biệt thự di tích Lầu Bảo Đại tại Nha Trang cho tỉnh