Tham mưu đầu tư những công trình văn hóa, thể thao, du lịch xứng tầm

25/11/2021 20:31

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với một số sở, ngành liên quan sớm có phương án đề xuất tỉnh xây dựng các thiết chế văn hóa xứng tầm, trở thành biểu tượng văn hóa của Hải Dương.


Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 25.11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả công tác quản lý nhà nước của ngành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh cho phép dừng việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch vào Trường Cao đẳng Hải Dương và dừng sáp nhập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Hải Dương với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư. Sở đề xuất tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí xây dựng hồ sơ xếp hạng mỗi năm từ 10-15 di tích, duy trì kinh phí cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; quan tâm tới chế độ những người trông coi di tích, nghệ nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với một số sở, ngành liên quan sớm có phương án đề xuất tỉnh xây dựng các thiết chế văn hóa xứng tầm, trở thành biểu tượng văn hóa của Hải Dương. Việc nâng tầm di tích và phát huy giá trị lễ hội truyền thống cần được làm tốt hơn nữa; khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện linh hoạt các hoạt động văn hóa, thể thao… Sở chủ động tham mưu cho tỉnh chính sách hỗ trợ đạo cụ cho những nghệ sĩ, diễn viên và công cụ phục vụ luyện tập thể dục, thể thao…

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phải tạm dừng. Khi dịch bệnh được kiểm soát, tỉnh cho phép tổ chức nhiều hoạt động, ngành văn hóa đã linh hoạt tổ chức các chương trình phù hợp, bảo đảm an toàn phòng dịch. Nhà hát Chèo, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh chủ động dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19. Sở đã phối hợp thực hiện tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp 13 di tích với tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng; khảo sát lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 11 di tích cấp tỉnh; tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thi đấu môn bóng bàn trong chương trình SEA Games 31. Năm nay, các đội tuyển thể thao tham gia thi đấu các giải trẻ, giải vô địch toàn quốc đạt 18 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 28 huy chương đồng. Toàn tỉnh đón gần 14.000 lượt khách, giảm 98% so với năm 2020...

Do dịch Covid-19, vận động viên không được tham gia thi đấu nhiều, ảnh hưởng đến thành tích chuyên môn. Các khu di tích, điểm tham quan, danh lam thắng cảnh phải đóng cửa nhiều ngày dẫn đến nguồn thu hạn chế...

LAN ANH

(0) Bình luận
Tham mưu đầu tư những công trình văn hóa, thể thao, du lịch xứng tầm