Phường Cẩm Thượng đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Hàn Bơi

12/03/2023 18:41

Sáng 12.3, phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) tổ chức công bố quyết định và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Hàn Bơi.


Giải bơi thuyền chải thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ

Đình Hàn Bơi thờ Đức Thánh “Khai thiên thể đạo thuỷ tiên tôn thần”, danh tướng có công phò tá Vua Hùng Vương thứ 18 diệt giặc Xích Quỷ. Theo ngọc phả và sự tích lưu truyền trong dân gian, Đức Thánh tên thật là Hán Công Đạt, sinh ra ở một gia đình nghèo ở làng Chi Các, nay thuộc phường Việt Hòa (TP Hải Dương), khi được sinh ra sau lưng có 4 chữ “Khai thiên thể đạo” màu son đỏ. Từ nhỏ ngài đã thông minh tuấn tú, tài trí hơn người, lớn lên văn võ kiêm toàn. Đời vua Hùng Vương thứ 18, nước ta bị giặc Xích Quỷ sang xâm lược, ngài được vua Hùng Duệ Vương phong chức Đại tướng Tổng chỉ huy thủy bộ binh mã, chỉ huy tướng sĩ lập nhiều chiến công, 3 lần được triều đình thưởng hậu. Đất nước thanh bình, tuổi cao ngài về quê Phương Độ (nay thuộc phường Cẩm Thượng) an cư, mở yến tiệc khao bô lão, mở mang đường chợ, xây đình, chùa, cầu. Sau khi mất, ngài được triều đình phong hiệu “Khai thiên thể đạo thủy tiên tôn thần”, truyền cho nhân dân lập đình Hàn Bơi thờ phụng, tôn làm Thượng Đẳng phúc thần và Thành hoàng bản xã.

Đình Hàn Bơi đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo. Ngày 21.12.2022, đình Hàn Bơi được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Dịp này UBND phường Cẩm Thượng đã tổ chức giải bơi thuyền chải thu hút 8 đội nam nữ với gần 100 vận động viên đến từ xã Yết Kiêu (Gia Lộc) và các phường Cẩm Thượng, Thanh Bình (TP Hải Dương). Giải thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phường Cẩm Thượng đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Hàn Bơi