Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hai cây đại sống gần 7 thế kỷ trước cửa chùa Côn Sơn 

20/02/2023 11:10

Tương truyền, hai cây đại này do quan Tư đồ Trần Nguyên Đán trồng khi tiến hành cải tạo cảnh quan Côn Sơn.

Trong khuôn viên chùa Côn Sơn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (TP Chí Linh) hiện vẫn bảo tồn được 6 cây đại có tuổi đời hàng trăm năm. Đáng chú ý là nhất là hai cây đại dáng "long" (hình con rồng) ngay trước cửa Phật điện.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý di tích, tương truyền, hai cây đại cổ này do quan Tư đồ phụ chính Trần Nguyên Đán (tôn thất nhà Trần, là ông ngoại của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi) trồng khi cùng vợ về Côn Sơn dựng Động Thanh Hư, trồng rừng thông, bãi rễ và cải tạo cảnh sắc Côn Sơn, đưa nơi đây trở thành một đại danh lam thắng tích với cảnh đẹp thần tiên tồn tại đến tận ngày nay. Ước tính, hai cây đại này đã sống gần 7 thế kỷ.

Ngoài hai cây đại cổ trước cửa Phật điện, trong khuôn viên chùa còn 4 cây đại cổ khác. Theo quan niện của nhà Phật, đại là một cây thiêng trong hệ cây thiên mệnh (nghĩa là sinh khí, linh hồn của vũ trụ, trời đất). Trong quan niệm của người xưa, loài cây này có khả năng hút sinh lực từ bầu trời chuyển xuống cho đất và nước để khởi phát một cuộc sống viên mãn.

Hai cây đại cổ ở chùa Côn Sơn đã không chỉ làm cho chốn thiền môn Côn Sơn thêm linh thiêng mà còn góp phần tô điểm cho cảnh sắc nơi đây thêm phong rêu, cổ kính, hấp dẫn du khách.

Cùng chiêm ngưỡng hệ thống các cây đại cổ ở chùa Côn Sơn do phóng viên Báo Hải Dương ghi nhận:


Cây đại dáng long (bên phải chùa Côn Sơn) - một trong hai cây đại án ngữ trước cửa Phật điện tương truyền do Đại Tư đồ phụ chính Trần Nguyên Đán trồng cách đây hơn 6 thế kỷ


Cây đại cổ bên trái chùa Côn Sơn cũng nhuộm màu rêu phong cổ kính


Rêu phong bám chặt gốc của cả hai cây đại 


Toàn bộ thân 2 cây đại xù xì, mốc meo


Cây tầm gửi sống nhờ trên hai cây đại cổ


Đã sống hơn 6 thế kỷ nên nhiều cành cây đại đã bị mục ruỗng


Nhưng điều đặc biệt là trên ngọn lá vẫn đâm chồi hứng những giọt mưa xuân


Rất nhiều du khách lần đầu về Côn Sơn thích thú ngắm nhìn cây đại cổ


Ngoài hai cây đại cổ trước Phật điện, trong khuôn viên chùa Côn Sơn còn 4 cây đại cổ khác do người xưa trồng, đến nay cũng có niên đại hàng trăm năm. Trong ảnh là cây đại phía cổng lầu chuông chùa Côn Sơn


Hầu hết các cây đại đã sống lâu năm, thân cây yếu nên Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phải làm thêm các thân cây giả bằng bê tông có để chống đỡ

TIẾN MẠNH - TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hai cây đại sống gần 7 thế kỷ trước cửa chùa Côn Sơn