Động thổ khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài

14/10/2019 17:40

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị Bảo tàng Lịch sử quốc gia thực hiện tốt công tác khai quật theo đúng tiến độ đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Chí Linh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh động thổ khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài

Chiều 14.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Ban điều hành thăm dò, khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài) tổ chức lễ động thổ khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài ở phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành thăm dò, khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài; Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia; các nhà khoa học, chuyên gia khảo cổ của Trung ương và địa phương tham dự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị Bảo tàng Lịch sử quốc gia thực hiện tốt công tác khai quật theo đúng tiến độ đề ra; cần tham vấn ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia khảo cổ để chứng minh giá trị, vai trò của chùa Ngũ Đài trong hệ thống di tích tỉnh Hải Dương nói chung và hệ thống di tích Phật giáo Trúc Lâm nói riêng. UBND TP Chí Linh tạo mọi điều kiện và bảo đảm an ninh trong suốt quá trình đoàn khảo cổ thực hiện tại địa phương...

Quang cảnh chùa Ngũ Đài

Chùa Ngũ Đài tên chữ là Kim Quang tự nằm tại chân núi Đống Thóc, có từ thế kỷ 14 dưới thời vua Trần Minh Tông, thờ 3 vị tổ của Thiền phái Trúc Lâm là Phật hoàng Trần Nhân Tông, Đệ nhị tổ Pháp Loa, Đệ tam tổ Huyền Quang. Nơi đây đã từng là một trong những trung tâm phật giáo lớn của đất nước ở thế kỷ 17 - 18.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Động thổ khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài