[Video] Khai hội truyền thống đền Bia 

01/05/2022 17:00

Sáng 1.5 (1.4 âm lịch), tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức Lễ hội truyền thống đền Bia năm 2022, sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19.


Các đại biểu làm lễ dâng hương

Hàng trăm đại biểu, du khách và nhân dân địa phương tham dự lễ hội.

Sau khai hội là lễ chữ dâng Thánh với 4 chữ “Nam dược Thánh nhân” do Đội lễ chữ thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền thực hiện. Diễn ra trong 2 ngày 30.4 và 1.5, lễ hội có nhiều hoạt động như triển lãm thư pháp; kê đơn, bắt mạch, tư vấn sức khỏe, phát 500 gói thuốc nam miễn phí cho nhân dân; các trò chơi bóng chuyền, đi cầu kiều bắt vịt… 


Đội lễ chữ thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền thực hiện lễ chữ dâng Thánh 

Đền Bia thờ Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh, người mở đầu nền y dược cổ truyền dân tộc với quan điểm “Nam dược trị Nam nhân”. Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, sinh năm 1330 tại làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, phủ Thượng Hồng (nay là thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Ông mồ côi cha mẹ từ lúc 6 tuổi, được sư trụ trì chùa Nghiêm Quang đón về nuôi dạy. Năm 22 tuổi, ông thi đỗ Hoàng Giáp nhưng không ra làm quan mà ở lại chùa đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Đại danh y đã tổng hợp y dược dân tộc cổ truyền trong bộ sách "Nam dược thần hiệu". 


Một lương y bắt mạch, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân

Đền Bia là một trong những di tích gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh. Ngôi đền được trùng tu tôn tạo năm 2005 với 12 hạng mục trên diện tích 12.790 m2. Từ năm 2013-2021, di tích đền Bia nhiều lần được mở rộng, nâng cấp.


Nhiều người dân xin chữ tại lễ hội

Xem clip

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Khai hội truyền thống đền Bia