Làm rõ thân thế, sự nghiệp, công lao của 3 tiến sĩ ở Ninh Giang

23/07/2020 15:55

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh việc nghiên cứu thân thế, sự nghiệp của các vị tiến sĩ trong giai đoạn hiện nay rất cần thiết.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại hội thảo

Sáng 23.7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Ninh Giang tổ chức hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp của 3 vị tiến sĩ Nguyễn Đoan Kính, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Tự Cường đối với vùng đất Ninh Giang.       

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Đức Huệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học; TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tới dự.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh việc nghiên cứu thân thế, sự nghiệp của các vị tiến sĩ trong giai đoạn hiện nay rất cần thiết nhằm bổ sung những tư liệu, làm phong phú thêm di sản văn hóa Nho học, góp phần minh chứng truyền thống khoa bảng rực rỡ của tỉnh nhà dưới thời phong kiến, đồng thời tôn vinh công trạng xứng đáng của các vị tiền nhân, giáo dục truyền thống, tri thức cho thế hệ trẻ hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn của Trung ương, các nhà khoa học tiếp tục dành sự quan tâm nghiên cứu, phát hiện và sưu tầm thêm những tài liệu mới liên quan đến thân thế, sự nghiệp và công lao của 3 vị tiến sĩ Nguyễn Đoan Kính, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Tự Cường; hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ cơ quan chuyên môn mà đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hội thảo về những tiến sĩ Nho học với mảnh đất, con người Hải Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, phối hợp với huyện Ninh Giang nghiên cứu, xem xét phục dựng đình làng gắn với lễ hội tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong; khôi phục các sắc phong, thần tích, thần sắc và hệ thống bia ký liên quan, từ đó làm cơ sở để xếp hạng di tích trong thời gian tới; tham mưu, đề xuất lấy tên 3 vị tiến sĩ để đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Huyện ủy, UBND huyện Ninh Giang nghiên cứu, chỉ đạo phòng, ban, đơn vị chuyên môn và xã Tân Phong xem xét phục dựng lại các di tích trên cơ sở hiện trạng và quy hoạch có liên quan.                    


Quang cảnh hội thảo

6 ý kiến tham luận tại hội thảo làm sáng tỏ thân thế, sự nghiệp, đóng góp của 3 tiến sĩ ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục, ngoại giao với đất nước. 3 vị tiến sĩ đều được triều đình phong kiến đương thời tín nhiệm, giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.        

3 vị tiến sĩ nói trên quê ở xã Tiền Liệt, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Tân Phong, huyện Ninh Giang). Tiến sĩ Nguyễn Đoan Kính (chưa rõ năm sinh, năm mất) đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Mùi, niên hiệu Cảnh Thống thứ 2 (năm 1449), làm quan đến chức Phủ doãn Phụng Thiên.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1479, chưa rõ năm mất) là em của tiến sĩ Nguyễn Đoan Kính, đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ tam danh (Thám hoa) khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 đời vua Lê Hiến Tông, được thăng đến chức Học sĩ, tước Đạo Xuyên bá; làm quan thời nhà Mạc đến chức Thượng thư.

Tiến sĩ Nguyễn Tự Cường (chưa xác định chính xác năm sinh, năm mất) là cháu nội của tiến sĩ Nguyễn Đoan Kính, đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Giáp Thìn, niên hiệu Hoằng Định khoa thứ 5 (năm 1604), làm quan đến chức Hữu thị lang Bộ Lễ.

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm rõ thân thế, sự nghiệp, công lao của 3 tiến sĩ ở Ninh Giang