Hải Dương có trái cây nào ngon?

21/11/2021 15:00

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, Hải Dương không chỉ nổi tiếng bởi bánh đậu xanh, bánh gai mà còn là vùng đất của nhiều loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng.

Vải Thanh Hà từ lâu đã là đặc sản của Hải Dương. Với việc mở rộng sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mấy năm gần đây vải Thanh Hà đã được xuất khẩu tới nhiều thị trường khó tính như các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...


Nhộn nhịp mùa thu hoạch vải thiều Thanh Hà


Vẻ đẹp nên thơ của cánh đồng vải Đồng Mẩn, Thanh Khê (Thanh Hà)

Cùng với vải, Thanh Hà còn nổi tiếng với ổi trái vụ ở Liên Mạc và bưởi đào Lập Lễ (Thanh Hồng).


Xã Liên Mạc hiện có khoảng 500 ha ổi, trong đó 125 ha trồng theo quy trình VietGAP và tập trung. Vị thế của ổi Liên Mạc được nâng cao khi nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích nhập về bán. Ổi ngon nhất là vào thời điểm rét nhiều và nắng hanh như mấy ngày qua


Bưởi đào Thanh Hồng với diện tích 130 ha trồng tập trung ở thôn Lập Lễ, trong đó có 40 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Năm nay sản lượng giảm, việc tiêu thụ khó khăn do dịch, song người Thanh Hồng vẫn thu 24 tỷ đồng từ bưởi đào


Là cây trồng mới được đưa về Hải Dương chưa lâu, song cây thanh long trên đất Bạch Đằng (Kinh Môn) đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương


Cũng tại Kinh Môn, cam Thất Hùng được nhiều người ưa chuộng, nhất là giống cam đường Canh


Là một trong các sản phẩm OCOP của Chí Linh, na Hoàng Tiến không chỉ thơm ngon mà còn đặc biệt bởi nông dân có thể cho ra trái vào mùa đông

THÀNH CHUNG - VĂN CẢ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có trái cây nào ngon?