Dâng hương tưởng niệm 694 năm ngày mất Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn

10/07/2022 10:46

Chiều 9.7, phường Chí Minh (Chí Linh) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 694 năm ngày mất Huệ Vũ đại vương Quốc Phụ Thượng tể Trần Quốc Chẩn (12.6.1328-12.6.2022 âm lịch).


Lãnh đạo TP Chí Linh và phường Chí Minh dâng hương tưởng niệm 694 năm ngày mất Huệ Vũ đại vương Quốc Phụ Thượng tể Trần Quốc Chẩn

Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3, mặt khắc 18, Trần Quốc Chẩn là con trai thứ của vua Trần Nhân Tông, em của Thái tử Trần Thuyên. Sau khi thái tử Trần Thuyên lên ngôi (tức vua Trần Anh Tông), ông được phong là Huệ Vũ đại vương, giữ chức Nhập nội Bình Chương. Năm Nhâm Tý (1312), Huệ Vũ đại vương đem quân đi đánh Chiêm Thành, lập được công trạng giữ yên bờ cõi quốc gia.

Với công lao to lớn, năm 1323, Trần Quốc Chẩn được vua Trần Minh Tông phong chức Nhập nội Quốc phụ Thượng tể - chức quan đầu triều. Sử sách ghi nhận Trần Quốc Chẩn không chỉ có tài cầm quân mà ông còn là người đức độ, có tài nội trị được các quan triều đình nể phục. Tuy nhiên, cuối đời ông lại gặp tai họa và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, oan trái. Sau này, ông được minh oan, khôi phục lại chức tước và vua cho lập đền thờ. 

Đền Quốc Phụ nơi thờ Huệ Vũ đại vương, Quốc phụ Thượng tể Trần Quốc Chẩn được nhiều sử sách ghi nhận là một trong 8 di tích thuộc “Chí Linh bát cổ”. Với những giá trị lịch sử to lớn đó ngày 19.2.2004, đền Quốc Phụ được Bộ Văn hóa-Thông tin cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Hằng năm, theo điển lệ tại đền Quốc Phụ diễn ra hai sự kiện chính từ ngày 5-8.3 (Lệ Đại Kỳ Phước) và ngày 12.6 âm lịch (ngày giỗ Quốc phụ Thượng tể Trần Quốc Chẩn). Lễ hội chính vào mùa xuân. Trong những ngày này, nhân dân địa phương tổ chức rước kiệu từ các làng về đền Quốc Phụ tế lễ hết sức trọng thể.

​PHƯƠNG TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dâng hương tưởng niệm 694 năm ngày mất Huệ Vũ đại vương Trần Quốc Chẩn