Xuân của niềm tin

07/02/2021 06:29

Một mùa xuân mới sắp về trên quê hương, đất nước ta. Khí thế mùa xuân giục giã ta bước vào mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng ngời sáng trước thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã mở ra một thời kỳ phát triển mới đầy khát vọng của đất nước. Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Người người phấn khởi, hồ hởi nhìn vào tương lai tươi sáng, tiền đồ rạng rỡ của Đảng ta, dân tộc ta mà những thành quả của 35 năm đổi mới mang lại, tạo tiền đề, động lực to lớn cho những bước phát triển tiếp theo.

Nhìn lại năm 2020, đất nước gặp muôn vàn khó khăn, thử thách do thiên tai, bão lũ, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trên diện rộng làm đảo lộn nền kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân; cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng; Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh ấy, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự điều hành mau lẹ, nhanh nhạy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của người dân, doanh nghiệp với khẩu hiệu "Chống dịch như chống giặc" quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép". Kết quả kinh tế - xã hội cả nước vẫn ổn định, GDP tăng 2,91%. Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất tăng trưởng dương ở Đông Nam Á và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất thế giới.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "2020 được xem là năm thành công hơn 2019 và là năm thành công nhất trong 5năm qua". 

Cùng với thành tựu kinh tế-xã hội của cả nước, năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động đối phó với đại dịch Covid-19, ổn định sản xuất, khôi phục kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được nâng cao, an ninh - quốc phòng được tăng cường, an sinh xã hội được bảo đảm.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch 5năm 2021-2025. Tình hình quốc tế, trong nước có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Đại dịch Covid-19 lại đang hoành hành ở Hải Dương, đặc biệt là tâm dịch Chí Linh. Người dân cả tỉnh, đặc biệt là ở Chí Linh lại phải đón một cái Tết đặc biệt. Mục tiêu tổng quát năm 2020 Quốc hội khóa XIV đề ra là: "Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển thị trường trong nước".

Dù còn khó khăn nhưng với niềm tin, khát vọng và khí thế vươn lên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành nhiều thắng lợi mới!

VŨ HOÀNG LUYẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân của niềm tin