Trường Quân sự Quân khu 3 quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

10/04/2021 07:03

Những năm qua, Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu 3 luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo.


Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 3 trao đổi nghiệp vụ hoạt động công tác Đảng với cán bộ, giáo viên, học viên

Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, những năm qua Trường Quân sự Quân khu 3 đã triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, nghị quyết của cấp trên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ với nâng cao chất lượng đảng viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, Đảng ủy nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì nói riêng đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có năng lực, trình độ tốt.

Thường vụ Đảng ủy nhà trường thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp bảo đảm khoa học, có tính kế thừa và phát triển; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, đi thực tế với việc sử dụng, bổ nhiệm cán bộ. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực quản lý, chỉ huy, tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng, cụ thể hóa các tiêu chuẩn cán bộ cho từng cấp; nâng cao chất lượng các khâu, các bước, quy trình công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, dân chủ, hiệu quả, đồng thuận cao. Công tác quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ chủ trì luôn gắn với chuẩn bị nhân sự, kiện toàn cấp ủy, nhất là cấp ủy trước kỳ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ nhà trường. Do vậy, tất cả cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên luôn được Đảng ủy nhà trường quan tâm. Cùng với xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi kế cận, giáo viên giảng dạy bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2, nhà trường còn xây dựng kế hoạch xây dựng, phát triển giáo viên giỏi cấp bộ, Nhà giáo Ưu tú, coi đây là giải pháp quan trọng, vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài, khâu đột phá với nhiều hình thức. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhà trường đã lựa chọn, cử 4 đồng chí đi đào tạo cán bộ cấp chiến lược; 12 đồng chí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp trung, sư đoàn; 46 đồng chí đào tạo hoàn thiện đại học, chuyển loại cán bộ chính trị; 4 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 34 đồng chí đi thực tế... Đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chiếm 72,3%; sau đại học chiếm 19,9% (riêng đội ngũ giáo viên trên 33,2%).

Với những giải pháp thiết thực, chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nói riêng của Trường Quân sự Quân khu 3 không ngừng được nâng lên. Nhiều đồng chí đã khẳng định được vai trò của mình trên các cương vị công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện, thời gian tới Trường Quân sự Quân khu 3 tiếp tục xác định gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vừa hồng vừa chuyên; hằng năm có từ 30-35đồng chí đạt tiêu chuẩn giáo viên, cán bộ quản lý huấn luyện giỏi; trong nhiệm kỳ có 3 - 4 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp bộ; 1-2 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Phấn đấu đến năm 2025, cán bộ, giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học đạt 99%, trong đó sau đại học đạt 25%. Xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào quá trình đào tạo và quản lý; biến quá trình “đào tạo” thành quá trình “tự đào tạo”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhà trường đạt vững mạnh toàn diện, xứng danh trường trọng điểm của quân đội.

Đại tá LƯU PHONG THAO
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 3

(0) Bình luận
Trường Quân sự Quân khu 3 quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ