Nữ thí sinh đoạt giải nhất Hội thi Pháp luật dân quân tự vệ quân khu

24/09/2021 10:05

Là 1 trong 11 thí sinh đại diện cho đoàn Hải Dương tham gia Hội thi Pháp luật dân quân tự vệ Quân khu 3, chị Trương Thị Toan, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) vinh dự đoạt giải nhất cả 3 nội dung của hội thi.


Chị Trương Thị Toan tập luyện bắn súng K54 tại thao trường Trung đoàn 125 (TP Chí Linh)

Chị Trương Thị Toan từng là Bí thư Huyện đoàn Tứ Kỳ, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. Giữa năm 2020, chị Toan được điều động về địa phương, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo. Hơn 1 năm làm Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên xã Hưng Đạo, chị Toan luôn phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức đảng. Trên cương vị là Chính trị viên, chị luôn quan tâm đến công tác quân sự tại địa phương. Chị chủ động dành thời gian tìm hiểu kiến thức, chính sách, pháp luật về quân sự - quốc phòng để đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Tháng 4.2021, chị Toan giành giải ba tại Hội thi Pháp luật dân quân tự vệ (DQTV) do huyện Tứ Kỳ tổ chức và được chọn vào đoàn của huyện tham gia hội thi cấp tỉnh. Tự tin trong suốt quá trình tham gia tập luyện, dự thi, có kỹ năng thuyết giảng lôi cuốn, ứng xử nhanh, chị Toan đoạt giải ba tại Hội thi Pháp luật DQTV cấp tỉnh. Kết thúc hội thi, chị Toan cùng 10 thí sinh khác được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chọn tham gia Hội thi DQTV cấp quân khu. 

Vinh dự, tự hào nhưng áp lực với chị Toan không nhỏ bởi ngoài việc phải dành nhiều thời gian cho ôn luyện, chị còn phải đảm nhiệm công việc tại địa phương. Thời điểm ôn luyện cho hội thi cấp quân khu cũng là khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc thu thập tài liệu, di chuyển đến TP Chí Linh để luyện tập thực hành gặp nhiều khó khăn. Thông qua sự phối hợp, hỗ trợ của các thí sinh cùng đoàn, sự đầu tư nghiên cứu của bản thân, chị Toan đã tự tin với phần kiến thức chuyên môn. 

Chị Toan chia sẻ phần thi thực hành bắn súng K54 bài 1C là nội dung khó khăn nhất với chị. Ở 2 lần thi cấp huyện, tỉnh, phần thực hành bắn súng chị sử dụng ngón tay trỏ để bóp cò. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, huấn luyện viên hướng dẫn đã phát hiện chị có bàn tay nhỏ, ngón trỏ ngắn nên khó đạt kết quả cao khi bắn. Huấn luyện viên chuyển sang tập cho chị sử dụng ngón tay giữa để bóp cò. "Ban đầu không quen, rất khó để thao tác, mục tiêu liên tục bị chệch hướng", chị Toan nói. Bằng sự kiên trì, nỗ lực luyện tập, sau một tuần, chị Toan đã dần thuần thục bóp cò bằng ngón tay giữa, độ chính xác ngày càng cao. Trong những lần tổ chức thi thử cho các thí sinh trước khi đoàn của tỉnh tham gia cấp quân khu, chị Toan luôn lọt tốp thí sinh có điểm số cao nhất.

Bước vào hội thi cấp quân khu, nhờ nắm chắc nguyên tắc, biết liên hệ vận dụng sát với tình hình thực tế của địa phương, cả 3 nội dung thi (trắc nghiệm, bắn súng, giảng bài) chị đều đoạt giải nhất, trong đó nội dung bắn súng K54 bài 1C đạt điểm cao nhất (79 điểm).

Xuất sắc đoạt giải nhất tại Hội thi Pháp luật DQTV cấp quân khu là thành quả xứng đáng với sự cố gắng của chị Toan. Với chị hội thi là dịp để bản thân có thêm cơ hội nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật DQTV, năng lực thực hành công tác DQTV, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến lực lượng DQTV, đặc biệt là việc xây dựng lực lượng DQTV tại địa phương ngày càng vững mạnh.

HÀ NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ thí sinh đoạt giải nhất Hội thi Pháp luật dân quân tự vệ quân khu