Lời chúc Tết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng

01/02/2022 00:01

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn lời chúc Tết Xuân Nhâm Dần 2022 của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem clip chúc Tết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng

Thưa toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang!

Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới toàn thể nhân dân; các bậc lão thành cách mạng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; các gia đình liệt sĩ; thương binh, bệnh binh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang, các chức sắc tôn giáo, cùng các bạn người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hải Dương lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Thưa toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang!

Năm Tân Sửu 2021, với tinh thần "vượt khó - tăng tốc",  Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19; nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,6%, đứng thứ 8 trong toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán giao 62%. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Văn hoá, giáo dục, thể thao đạt nhiều thành công mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Diện mạo từ thành thị tới nông thôn tiếp tục khởi sắc; đời sống nhân dân ổn định.  

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi hoan nghênh, biểu dương và trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh về những đóng góp to lớn vào những thành công trong năm qua.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thưa toàn thể nhân dân và các đồng chí!

Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của chủng virus mới. Bên cạnh những khó khăn, thách thức mới, chúng ta cũng đứng trước những cơ hội mới với sự mở cửa, phục hồi kinh tế mạnh mẽ trên toàn thế giới và trong nước. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chọn chủ đề "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá"đặt chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 10% cho năm 2022.

Chặng đường để đi đến thành công luôn có nhiều thách thức. Chúng ta phải nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai tươi sáng của đất nước, toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến xứ Đông anh hùng, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phấn đấu tiếp tục giành được những kết quả to lớn hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chào mùa xuân mới Nhâm Dần 2022, với nhiều niềm vui mới, một lần nữa tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Năm mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

(0) Bình luận
Lời chúc Tết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng