Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh: Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ

12/10/2021 10:30

Những năm qua, Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hải Dương phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, khẳng định vai trò tập hợp hội viên, đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước.


 Doanh nhân cựu chiến binh Nguyễn Khắc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Hòa VN (Kim Thành) đóng góp tiền vào quỹ mua vaccine của tỉnh

Hội tụ, tạo sức mạnh

Năm 2016, dự án “Trung tâm Dịch vụ thương mại và chợ đầu mối nông sản tỉnh Hòa Bình” với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng được khởi động. Để đủ sức tham gia đấu thầu dự án, một số doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương đã cùng nhau thành lập Công ty CP CCB Hải Dương. Vượt qua nhiều công ty khác, doanh nghiệp đã trúng thầu đầu tư dự án này. Tiếp đó, công ty cũng đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuynel 50 triệu viên/năm, tổng vốn đầu tư 3 triệu USD tại Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Sự ra đời của công ty là hình thức được Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh lựa chọn để giúp hội viên tăng sức cạnh tranh trên thương trường. Công ty CP CCB Hải Dương hiện có 16 doanh nghiệp thành viên, năng lực về vốn, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị thi công đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Công ty có khả năng ký kết và thực hiện các dự án đầu tư lớn tới 500 tỷ đồng. Thành công trong phát triển kinh tế của công ty đã đánh tan tâm lý "vào hội vừa họp hành nhiều, vừa phải đóng góp kinh phí".

Trong 10 năm qua, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương đã tập hợp được đa số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh do CCB, cựu quân nhân làm chủ. Mục tiêu tăng cường hợp tác, giao lưu, hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hội được bảo đảm. Hội hiện có 13 hội cơ sở, gồm Hội Doanh nhân, Doanh nghiệp CCB, cựu quân nhân của 12 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và hội cơ sở ở Công ty CP CCB Hải Dương, với 935 hội viên, tăng 361 hội viên so với tháng 10.2016.

Doanh thu năm nay của các doanh nghiệp hội viên ước đạt 6.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 250 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động. Hội đã có 1 doanh nghiệp CCB có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/ năm, 15 doanh nghiệp CCB có doanh thu từ 100 -500 tỷ đồng/năm; 20 doanh nghiệp có doanh thu từ 50-100 tỷ đồng. Điển hình như các doanh nhân CCB Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Công ty TNHH Bánh đậu xanh Gia Bảo (TP Hải Dương); Phạm Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển quốc tế Việt Trung (Bình Giang); Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình Minh (thị xã Kinh Môn); Nguyễn Khắc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Hòa VN (Kim Thành); Trần Văn Ngũ, Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Phát HD (Gia Lộc); Hoàng Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ và đầu tư thương mại Sơn Hà (Ninh Giang), Lê Thành Tô, Giám đốc Công ty CP Chợ đầu mối nông sản Hải Dương... Hàng trăm trang trại, gia trại có doanh thu từ  5 - 10 tỷ đồng trở lên như các trang trại của hội viên Nguyễn Văn Chí (Tứ Kỳ); Phạm Văn Mạnh (Gia Lộc); Phạm Văn Quất (Thanh Miện)... Trong 3 năm 2018 - 2020 có 155 lượt hội viên được công nhận "CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh".


Công ty CP Phát triển quốc tế Việt Trung (Bình Giang) của doanh nhân cựu chiến binh Phạm Văn Nhân lắp ráp xe địa hình xuất khẩu 

Chung sức với cộng đồng

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, hội đã hướng dẫn hội viên chủ động điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhằm khai thác tối đa nguồn lực, duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tổng vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của các hội viên doanh nghiệp CCB hiện có khoảng 8.000 tỷ đồng; duy trì việc làm thường xuyên cho trên 20.000 lao động, thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Doanh nghiệp CCB trong tỉnh đã ủng hộ hơn 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây, sửa chữa, nâng cấp 92 nhà tình nghĩa, một số nghĩa trang liệt sĩ. Các dịp lễ, Tết, các cấp Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã thăm, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách. Đồng thời tổ chức tham quan các di tích lịch sử, các chiến trường xưa như Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mặt trận Vị Xuyên…


Doanh nhân CCB Phạm Văn Nhân (Công ty CP Phát triển quốc tế Việt Trung, Bình Giang) đang giới thiệu với khách hàng sản phẩm xe địa hình xuất khẩu đi thị trường Mỹ

Trong hoạt động vì cộng đồng, các cấp hội đã tặng Quỹ Bảo trợ trẻ mồ côi và người tàn tật khó khăn 25 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 250 triệu đồng. Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, các cấp hội có nhiều hành động thiết thực như ủng hộ tiền, gạo, các nhu yếu phẩm. Tỉnh hội đóng góp 600 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 của tỉnh, huyện Cẩm Giàng. Hội viên Nguyễn Khắc Vinh (Công ty TNHH Khánh Hòa VN, Kim Thành) đã ủng hộ 2,5 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19 của tỉnh, huyện Kim Thành và xã Cổ Dũng; ủng hộ 500 triệu cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 của tỉnh. Công ty CP CCB Hải Dương hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân miền Trung bị thiên tai, cho vùng tâm dịch Covid-19 Phú Giáo (Bình Dương)...

Bên cạnh đó, các cấp Hội Doanh nghiệp CCB đã phối hợp với Hội CCB các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng việc làm cụ thể như hiến hơn 500.000 m2 đất; trồng 116.000 cây xanh; đóng góp hơn 6 tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi.


Trang trại nuôi đà điểu của doanh nhân CCB Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình Minh (thị xã Kinh Môn)

Với thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân hội viên Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hải Dương đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng, góp phần tiếp tục giữ vững truyền thống bộ đội Cụ Hồ.

PHẠM MẠNH HÙNG

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh: Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ