Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp

18/06/2021 14:20

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hải Dương đã thành công tốt đẹp.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 18.6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng biểu dương sự chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao độ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBBC các cấp và sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân đã tạo lên sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Đồng chí cũng thẳng thắn nêu rõ một số hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế là do một số cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa làm tốt công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự ứng cử, phân bổ ứng cử viên chưa thực sự phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị bầu cử; công tác tuyên truyền, phổ biến cho cử tri về cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu và tổ chức mạn đàm về tiểu sử người ứng cử còn hạn chế; việc nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong nhân dân có nơi chưa sát sao, kịp thời, cá biệt có nơi còn lúng túng trong xử lý các vấn đề phát sinh…


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị tổng kết cuộc bầu cử

Từ thực tiễn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu một số kinh nghiệm cần rút ra như công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phải thực sự sâu sát, đồng bộ, kịp thời, khoa học từ tỉnh đến cơ sở; có sự điều chỉnh, bổ sung linh hoạt, kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các tình huống phát sinh; công tác tuyên truyền thông tin phục vụ bầu cử phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; chuẩn bị kỹ công tác nhân sự; bám sát cơ sở phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh ...

Sau cuộc bầu cử, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần triển khai nghiêm túc việc hoàn thành việc xác nhận tư cách đại biểu và cấp giấy xác nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người trúng cử. Căn cứ quy định và các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định. Các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.


Các đại biểu dự hội nghị tổng kết cuộc bầu cử

Báo cáo tổng kết do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tại hội nghị nêu rõ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mặc dù được tiến hành trong điều kiện bị ảnh hưởng do dịch bệnh phức tạp nhưng đã diễn ra đồng bộ, dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Toàn tỉnh đã có 99,67% số cử tri đi bầu cử; bầu đủ 9 ĐBQH khóa XV, 63 đại biểu HĐND tỉnh, 407 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.702 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại. Có 10 đơn vị bầu cử thuộc 7 huyện, thành phố phải tiến hành bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu và đã bầu thêm được 11 trên tổng số 16 đại biểu được bầu.

UBBC tỉnh đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cần tổng kết, nghiên cứu và tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 cho phù hợp thực tiễn, cần đánh giá, rút kinh nghiệm từ việc tổ chức bầu cử trong tình hình dịch Covid-19; bổ sung một số điều về bầu cử trong tình hình dịch bệnh, trong điều kiện dịch bệnh xảy ra trên diện rộng… Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần nghiên cứu, hoàn thiện Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; điều chỉnh khung thời gian xác minh và trả lời các vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử cho phù hợp; quy định rõ hơn về việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác…

Tại hội nghị, đại diện một số ngành, địa phương tham luận, làm rõ thêm về vai trò của các ngành, các cấp trong tham gia chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; những phương pháp, sáng kiến trong thực hiện cuộc bầu cử ở thời điểm địa bàn có dịch Covid-19…

Tổng kết cuộc bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 60 tập thể, 105 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PV

(0) Bình luận
Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp