Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

05/05/2021 17:07

Các ông Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng tiếp xúc cử tri TP Hải Dương.


Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định luôn giữ vững mối liên hệ với cử tri, sâu sát thực tế để nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra

Ngày 5.5, tại Hội trường A, trụ sở HĐND và UBND TP Hải Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP Hải Dương với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1, số 2.

Các ông: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 1; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 2 tham dự hội nghị.

Cử tri dự hội nghị đã nghe tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương; Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương; Nguyễn Quang Ngọc, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương; Phạm Thị Hà Phượng, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, tham mưu giúp việc Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thụ, Trưởng Phòng Tiền tệ-Kho quỹ và Hành chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Hải Vân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương.


Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động với cử tri

Những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Đảo, linh mục cho giáo phận Hải Phòng, mục vụ tại giáo xứ Tân Kim; Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Dương; Vũ Thị Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương; Đào Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; Hoàng Thu Hằng, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương; Nguyễn Tùng Lâm, Quyền Giám đốc, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP Hải Dương.

Cử tri cũng đã nghe tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Đinh Thị Ngọc Dung, nhân viên Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Đàn, viên chức Phòng Quản lý đối tượng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Thoa, Chuyên viên cao cấp-Vụ trưởng, Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thị Minh Thu, nhân viên Phòng Quản lý đối tượng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (cơ sở 1). 

Trong chương trình hành động, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định khi tái cử đại biểu HĐND tỉnh và trên cương vị công tác sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để Hải Dương phát triển mạnh mẽ, đột phá, đạt được những mục tiêu đề ra. Luôn giữ vững mối liên hệ với cử tri, sâu sát thực tế để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cử tri, nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong tỉnh. Cùng các đại biểu HĐND tỉnh xây dựng những cơ chế, chính sách, định hướng phát triển để xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; TP Hải Dương từng bước trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định khi tái cử đại biểu Quốc hội sẽ đem trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan nhà nước liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị. Cùng với các đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Hải Dương, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, quyết sách phù hợp với tình hình của đất nước. Cùng với các vị lãnh đạo tỉnh tập trung khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người xứ Đông xưa - Hải Dương nay để Hải Dương phát triển nhanh, bền vững...


Các cử tri TP Hải Dương dự hội nghị

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khác cũng bày tỏ khi trúng cử sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, nhất là thường xuyên liên hệ mật thiết với cử tri để lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh với Quốc hội, HĐND tỉnh; truyền đạt, vận động cử tri thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước... Các chương trình hành động cũng gắn với nhiệm vụ, vị trí công tác của từng người ứng cử.


Những người tham dự hội nghị được kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn để phòng dịch

Đại diện cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của những người ứng cử, thể hiện qua các chương trình hành động đã bám sát thực tiễn, đề cập những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm. Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tùy vào vai trò, vị trí công tác, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sẽ thường xuyên gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để thực sự là cầu nối quan trọng giữa cử tri với Quốc hội và HĐND tỉnh; mong muốn các đại biểu thực hiện đúng cam kết, sớm đưa những lời hứa, nội dung chương trình hành động trình bày tại hội nghị vào thực tế, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri.

Theo kế hoạch, các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP Hải Dương với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục được tổ chức vào ngày 6.5; tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức vào các ngày 6, 7, 8, 10 và 11.5.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử