Việc bật đèn chiếu sáng tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông cần linh hoạt

14/09/2022 09:30

Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông từ khi đưa vào sử dụng đã trở thành điểm vui chơi của nhiều người dân TP Hải Dương.


Hệ thống chiếu sáng tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông không được bật vào dịp nghỉ lễ có nhiều người đến chơi


Đông đảo người dân đến đây vui chơi, tập thể dục, thể thao. Tuy nhiên, việc bật đèn chiếu sáng ở khu vực này hiện chưa hợp lý. Đơn vị quản lý chỉ bật đèn chiếu sáng vào tối chủ nhật hằng tuần, còn lại những ngày khác ánh sáng của quảng trường chủ yếu nhờ hệ thống đèn chiếu sáng trên đường Thanh Niên hắt vào hoặc từ hệ thống chiếu sáng bên ngoài trung tâm. Ngay cả trong những dịp đặc biệt như Quốc khánh 2.9 vừa qua hay Tết Trung thu, hệ thống chiếu sáng tại quảng trường này cũng không được bật. Bởi thế, rất nhiều người tập trung tại quảng trường chỉ có thể vui chơi dưới ánh đèn lờ mờ.

Tỉnh đã dành rất nhiều kinh phí để xây dựng công trình trên với mục đích nhằm tạo điểm nhấn và có thêm không gian vui chơi cho người dân. Do vậy, việc điều tiết hệ thống đèn chiếu sáng tại đây cần hợp lý, linh hoạt hơn, nhất là vào những dịp lễ, Tết.

TUẤN LINH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việc bật đèn chiếu sáng tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông cần linh hoạt