Thả cá, thả cả rác

25/01/2022 18:00

Trong ngày Tết ông Công, ông Táo (23 tháng chạp), phần lớn các gia đình đều mua cá chép sống về làm lễ. Cúng xong phải chọn địa điểm để phóng sinh cá.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều năm nay Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương đã chủ động bố trí các thùng chứa rác để trên các cây cầu hoặc điểm thả cá gần bờ sông và có để khẩu hiệu "Thả cá xin đừng thả túi nilon" cạnh thùng rác.


K
hẩu hiệu "Thả cá xin đừng thả túi nilon" được đặt cạnh thùng rác

Thành đoàn Hải Dương cũng lắp đặt 5 điểm “Thả cá thân thiện - Chung tay bảo vệ môi trường” và trang bị các biển chỉ dẫn, khẩu hiệu tuyên truyền “Thả cá, đừng thả túi nilon”... Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn thả cá và thả cả rác xuống sông.


Người dân thả cá và thả cả rác xuống sông

Trong chiều 23 tháng chạp (ngày 25.1), nhiều điểm ở bờ sông Sặt (TP Hải Dương) nổi lềnh phềnh túi nilon, chân hương, tro đốt vàng mã, thậm chí cả bàn thờ bằng gỗ.


Túi nilon, chân hương, tro đốt vàng mã, thậm chí cả bàn thờ nổi lềnh phềnh ở khu vực sông Sặt

Việc làm trên đã gây phản cảm, làm mất đi nét đẹp truyền thống trong ngày Tết ông Công, ông Táo và gây ô nhiễm môi trường nước. 

ĐĂNG KHOA (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thả cá, thả cả rác