Nâng cấp quản lý đường ở TP Chí Linh

31/12/2021 08:35

Nhiều đoạn đường ở TP Chí Linh bị xuống cấp không được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời.


Nhiều đoạn đường Lê Đại Hành (phường An Lạc) bị xuống cấp nhưng phường không có kinh phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời

Những năm gần đây, để lên thành phố, Chí Linh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với kết cấu mặt đường bê tông, đường nhựa, bảo đảm cấp đường đô thị, đường cấp IV, cấp III đồng bằng và được đặt tên phố. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường được nâng cấp xong do cấp xã quản lý, chủ yếu là giao các đoàn thể đảm nhận tự quản. Do các quy trình kỹ thuật về duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường không được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhiều xe quá tải qua lại làm hỏng kết cấu đường, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.


Không chỉ bị xe quá tải phá kết cấu mà đường Nguyễn Doãn Khâm (phường Văn An) còn thường xuyên bị vương vãi vật liệu xây dựng, đất đá

Tình trạng trên xảy ra ở 22 tuyến đường liên xã, liên phường, thuộc 16 xã, phường, với tổng chiều dài 94,4 km. Nhiều tuyến đường rộng từ 7,5-13,5 m và dài từ 3 km đến hơn 6 km, là trục chính kết nối trung tâm nhiều phường, xã, khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng. 

Thực tế ở TP Chí Linh cho thấy cần thiết phải nâng cấp quản lý 22 tuyến đường xã, phường trên theo cơ chế và quy trình quản lý đường đô thị, đường thành phố.

LÂM TRANG(Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cấp quản lý đường ở TP Chí Linh