Không đốt lửa khi đến tham quan Côn Sơn

25/10/2021 09:10

Gần đây nhiều người dân trong tỉnh đến khu di tích Côn Sơn (Chí Linh) để tham quan, trải nghiệm. Trong đó, khu vực suối Côn Sơn thu hút rất nhiều bạn trẻ đến lội suối, leo núi.


Nhiều du khách nướng thịt, nướng khoai dễ gây cháy rừng

Có rất nhiều người tổ chức ăn uống bên bờ suối và nhất là đốt lửa để nướng thịt, nướng khoai.

Việc làm này rất nguy hiểm vì đang vào mùa hanh khô, rất dễ xảy ra cháy rừng. Nhiều đoàn khách sau khi ăn uống bên bờ suối xong vứt rác xuống suối hoặc để rác bừa bãi ven đường lên Bàn Cờ Tiên rất mất mỹ quan.

Côn Sơn-Kiếp Bạc là khu di tích quốc gia đặc biệt. Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ di tích, thực hiện lối sống văn minh khi đến du lịch, tham quan. Ban Quản lý di tích cần cử người nhắc nhở, hướng dẫn du khách thực hiện các quy định của khu di tích, cắm nhiều biển báo cấm đốt lửa hoặc đề phòng cháy rừng để người dân biết và thực hiện.  

BẢO BẢO (TP Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không đốt lửa khi đến tham quan Côn Sơn