Đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện dang dở do vướng mặt bằng

29/05/2023 09:37

Sau hơn 2 năm khởi công, dự án đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện còn nhiều đoạn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng.


Hiện còn 1 doanh nghiệp ở xã Lam Sơn chưa bàn giao mặt bằng ảnh hưởng tới thi công dự án đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện 

Cuối năm 2020, dự án đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện chính thức được triển khai trong sự mong chờ của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mỗi lần đi qua đây tôi vẫn thấy dự án này còn nhiều đoạn chưa thể triển khai thi công. Qua tìm hiểu tôi được biết nguyên nhân là do còn 1 doanh nghiệp và một số hộ dân ở thị trấn Thanh Miện và xã Lam Sơn không đồng ý với đơn giá bồi thường nên chưa bàn giao mặt bằng. Việc này khiến dự án chậm tiến độ trong thời gian dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân xung quanh dự án.


Do vướng mặt bằng nên dự án đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện chậm tiến độ hơn 1 năm

Dự án đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện là vành đai cơ sở giúp địa phương này mở rộng không gian đô thị, tiến tới hoàn thành xây dựng đô thị loại IV trong năm 2025. Khi đưa vào sử dụng tuyến đường này sẽ san sẻ lưu lượng phương tiện cho đường tỉnh 392B (đang đi qua trung tâm thị trấn), góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông. 

Đề nghị huyện Thanh Miện và chủ đầu tư dự án tăng cường tuyên truyền, vận động để các hộ dân đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án đường vành đai phía đông bắc sớm hoàn thiện.

HÀ LINH (Thanh Miện) 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường vành đai phía đông bắc thị trấn Thanh Miện dang dở do vướng mặt bằng