Dựng nhà tạm trên đất lưu không sông Cầu Xe

11/11/2022 10:04

Một gia đình đã tự ý xây dựng nhà tạm bằng tôn, cột thép trên đất lưu không bảo vệ bờ tả sông Cầu Xe (ở xã Tiên Động, Tứ Kỳ) vi phạm Luật Thủy lợi.


Khu vực ông Lưu tự ý dựng nhà tạm

Gia đình ông Nguyễn Văn Lưu đã tự ý xây dựng nhà tạm bằng tôn, cột thép trên đất lưu không bảo vệ bờ tả sông Cầu Xe (ở xã Tiên Động, Tứ Kỳ). Nhà rộng hơn 80 m2, cao 3,5 m, cách bờ sông 7 m, mép nước 18 m.


Nhà tạm được làm bằng tôn, cột thép

Hành vi của ông Lưu vi phạm Luật Thủy lợi, ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành và an toàn hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

HOÀNG LINH(Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dựng nhà tạm trên đất lưu không sông Cầu Xe