Tình trạng "thổi" giá đất gây thiệt hại cho người dân

03/11/2021 07:00

Vừa qua, nhiều người dân ở các huyện Kim Thành, Bình Giang, Thanh Hà... rất bức xúc vì đấu giá quyền sử dụng đất mà không trúng.

Tại nhiều địa phương, giá khởi điểm chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/m2 nhưng qua tay những người "xáo đất" lên đến 9-10 triệu đồng/m2 hoặc cao hơn mới trúng. Có người ở địa phương mất thời gian dài tích cóp tiền mua đất ở, nhưng do người ngoài địa phương trả gấp 3-4 lần nên họ không có cơ hội mua. Có xã đấu giá quyền sử dụng hàng trăm lô đất nhưng chỉ có 3-4 người địa phương mua được, còn lại là người từ nơi khác đến. Đáng nói là ngay sau cuộc đấu giá, những người đầu cơ này liên kết với nhau tạo ra khan hiếm giả tạo và "thổi" giá đất lên cao ngất ngưởng để bán lại.

Tình trạng giá đất lên cao nhìn qua thì ngân sách nhà nước có lợi nhưng cái lợi của những nhà đầu cơ còn lớn hơn nhiều. Người dân thật sự có nhu cầu mua đất để ở thì chịu thiệt hại nặng hoặc không mua được.

THIÊN DI(Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình trạng "thổi" giá đất gây thiệt hại cho người dân