San lấp hành lang kênh Đĩnh Đào làm bãi đỗ xe

15/09/2022 09:45

Năm 2018, ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Ứng Hòe (Ninh Giang) tự ý đắp bờ, bơm cát trên diện tích 1.156 m2 trong phạm vi bảo vệ bờ hữu kênh Đĩnh Đào đoạn hạ lưu cầu Bía.


Ông Nguyễn Văn Dũng san lấp hành lang kênh Đĩnh Đào làm bãi đỗ xe

Cuối năm 2021, ông Dũng san gạt mặt bằng diện tích trên làm bãi đỗ xe. Đầu năm 2022, ông tiến hành rải đá dăm để hoàn thiện mặt bãi. Dù được lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu giải tỏa vi phạm nhưng ông Dũng không chấp hành mà tiếp tục lắp dựng nhà tạm có diện tích 20 m2 trên phần đất hành lang kênh thuê thầu với UBND xã vào cuối tháng 8 vừa qua.

Dựng nhà tạm trên phần đất thuê thầu với UBND xã Ứng Hòe trong phạm vi bảo vệ kênh Đĩnh Đào


Hành vi của ông Dũng vi phạm nghiêm trọng Luật Thủy lợi. Trạm Quản lý công trình Cầu Xe-An Thổ và UBND xã phát hiện sớm nhưng không xử lý dứt điểm khiến vi phạm ngày càng phức tạp.

HOÀNG LINH (Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    San lấp hành lang kênh Đĩnh Đào làm bãi đỗ xe