Lại chiếm dụng dải phân cách cầu Hải Long để kinh doanh

04/06/2023 16:40

Vào buổi tối, một số người dân ngang nhiên chiếm dụng dải phân cách trên cầu Hải Long nối từ đường Bùi Thị Xuân sang khu đô thị EcoRiver (TP Hải Dương) để bán đồ ăn, nước uống.


Chiếu trải la liệt trên dải phân cách trên cầu Hải Long, nhìn rất mất mĩ quan

Hàng chục chiếc chiếu trải la liệt, chiếm gần hết chiều dài dải phân cách trên cầu. Khách hàng ngồi, nằm trên chiếu, trong khi dải phân cách được trồng cây xanh, thảm cỏ rất đẹp. Việc này không chỉ làm hại cây xanh, thảm cỏ mà còn gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Xe máy đỗ dưới lòng đường trên cầu còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Theo điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000-800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi trên.

Trước đó, vào tháng 8.2022, báo Hải Dương đã phản ánh thực trạng trên.

HOÀNG HÀ (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lại chiếm dụng dải phân cách cầu Hải Long để kinh doanh