Không chia sẻ hình ảnh nguyên bản căn cước công dân

06/07/2022 10:28

Gần đây, nhiều người nhặt được những giấy tờ tùy thân, trong đó có căn cước công dân (CCCD) và đăng hình ảnh đó lên mạng xã hội để tìm người bị mất.


Nhiều người đăng tìm chủ nhân của căn cước công dân bị mất nhưng không chú ý làm mờ rất dễ bị đối tượng xấu trục lợi

Một số người vừa được cấp CCCD mới cũng đăng lên mạng để khoe mà không che số. Việc công khai số CCCD như vậy sẽ làm lộ, lọt thông tin cá nhân và dễ bị những đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, mã QR trên CCCD tích hợp nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể nhắm vào để trục lợi.

Người dân không nên cung cấp thông tin CCCD cho những dịch vụ không cần thiết hay cho người khác mượn CCCD nếu không có mục đích chính đáng. Đặc biệt, những trường hợp đăng tải CCCD lên mạng xã hội để tìm người mất nên chủ động làm mờ hoặc che mã QR hoặc số CCCD trước khi đăng.

HOÀNG ANH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không chia sẻ hình ảnh nguyên bản căn cước công dân