Ăn chênh lệch từ đổi tiền lẻ

06/01/2022 07:00

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương, Công an tỉnh phối hợp chấn chỉnh hoạt động này.


Nhiều người rao đổi tiền lẻ trên mạng xã hội

Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nhâm Dần nhưng nắm bắt nhu cầu đổi tiền lẻ sớm của người dân, hiện nay, trên các trang, nhóm Facebook như “Dọn nhà...", "Đổi tiền lẻ... 0966.959.xxx", "Chợ...", dịch vụ đổi tiền lẻ để ăn chênh lệch đã sôi động (xem ảnh). Tùy mệnh giá tiền như 5.000 đồng, 10.000 đồng phí đổi từ 10-15%. Số tiền càng nhỏ thì phí chênh lệch càng lớn. 

Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17.10.2014 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hoạt động đổi tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch là hành vi trái pháp luật, bị phạt tiền ở mức thấp nhất 20 triệu đồng.

HẢI MINH (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ăn chênh lệch từ đổi tiền lẻ