2 xe siêu trọng không có giấy phép lưu hành

01/08/2020 16:26

Cả 2 xe đều chở hàng siêu trọng. Mỗi lái xe đã bị xử phạt 6 triệu đồng, mỗi chủ xe bị phạt 30 triệu đồng.


Một chiếc xe siêu trọng bị xử lý khi đang lưu thông trên quốc lộ 5 (Ảnh do thanh tra giao thông cung cấp)

Đêm 31.7, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, lực lượng chức năng thuộc Cục Quản lý đường bộ I và Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra, xử lý xe quá tải.

Lúc 23 giờ 30, trên quốc lộ 5 đoạn qua thị trấn Phú Thái (Kim Thành), lực lượng chức năng phát hiện 2 xe siêu trọng không có giấy phép lưu hành. Xe 29C-457.36 do anh Phùng Minh Sơn, sinh năm 1983, trú tại xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) lái và xe 15C-162.35 do anh Phạm Tuấn Nam, sinh năm 1983, trú tại xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ) điều khiển.

Cả 2 xe đều chở hàng siêu trọng. Mỗi lái xe đã bị xử phạt 6 triệu đồng, mỗi chủ xe bị phạt 30 triệu đồng.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
2 xe siêu trọng không có giấy phép lưu hành