Triệt phá nạn cờ bạc mùa dịch

15/08/2021 21:22

Trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, một số người dân vẫn lén lút tụ tập đánh bạc, sát phạt nhau dưới nhiều hình thức, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.


Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc tại nhà Vũ Thị Dung ở xã Hồng Phong

Xóa sổ nhiều tụ điểm 

Ngoài việc căng mình chống dịch như thực hiện việc truy vết, trực chốt, lực lượng công an các cấp trong tỉnh còn đẩy mạnh triệt phá các tụ điểm đánh bạc. 

Khoảng 14 giờ 45 ngày 27.7, tại nhà của Vũ Thị Dung (32 tuổi, ở thôn An Phong, xã Hồng Phong, Thanh Miện), Công an huyện Thanh Miện bắt quả tang 7 đối tượng là người địa phương gồm: Vũ Hữu Huy (31 tuổi), Vũ Hữu Khải (25 tuổi, cùng thôn Đan Giáp), Vũ Đình Tú (31 tuổi), Nguyễn Văn Công (35 tuổi, đều ở thôn Phù Tải 1, cùng xã Thanh Giang), Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Vũ Quang Tú (35 tuổi), Vũ Trường Giang đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh liêng. Lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc tổng số 18 triệu 550 nghìn đồng. Các đối tượng khai nhận, trong thời gian đánh bạc, nếu ai được "liêng đồng hoa, sáp" sẽ bỏ 100.000 đồng để trả "tiền hồ" (tiền thuê mượn địa điểm) cho chủ nhà Vũ Thị Dung sau khi kết thúc canh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trên về tội đánh bạc. Đối tượng Dung bị khởi tố về tội gá bạc.

Đại úy Nguyễn Đức Doanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Thanh Miện) chia sẻ: "Nhà Dung là quán cà phê đang tạm dừng hoạt động theo quy định phòng chống dịch. Các đối tượng lợi dụng việc này lén lút đánh bạc. Cán bộ, chiến sĩ phải mất gần nửa tháng nắm bắt tình hình, xác định đối tượng, theo dõi cách thức hoạt động của bọn chúng để tổ chức vây bắt".

Trong nửa cuối tháng 7, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Dương) đã triệt phá 2 vụ đánh bạc. Số tiền thu giữ tại các chiếu bạc khá lớn. Đáng chú ý là vụ bắt bạc vào 16 giờ ngày 16.7, tại số nhà 11/24 đường Trần Thánh Tông, phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Tại đây, lực lượng công an đột kích, bắt quả tang chủ nhà là Trần Cao Sơn (42 tuổi) cùng 3 đối tượng là Phạm Tuấn Anh (37 tuổi, ở số 8/36 đường Lê Viết Quang), Nguyễn Chí Cảnh (36 tuổi, ở số 222 đường Nguyễn Hữu Cầu, cùng phường Ngọc Châu), Hồ Đức Thành (38 tuổi, ở số 10/51, đường Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, cùng TP Hải Dương) đang đánh bạc dưới hình thức chơi lốc. Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 42 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ 146 vụ, 621 đối tượng cờ bạc, giảm 46 vụ, giảm 257 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái; đã khởi tố 68 vụ, 234 bị can, xử lý hành chính 387 đối tượng, phạt tiền gần 509 triệu đồng.

Đẩy mạnh phòng ngừa

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các vi phạm pháp luật về cờ bạc giảm nhiều, nhất là hình thức đánh bạc truyền thống như xóc đĩa, bài lá... Nhiều đối tượng chuyên nghiệp chuyển sang hoạt động theo kiểu chộp giật với quy mô nhỏ và lưu động trong khoảng thời gian ngắn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng là liên tục thay đổi địa điểm, lợi dụng nơi có địa hình đồi núi, giáp ranh, sông nước, vùng sâu, vùng xa, thậm chí trong các đám hiếu, đám hỉ... nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Ngoài hoạt động của những đối tượng chuyên nghiệp, trong mùa dịch, nhiều người tụ tập đánh bạc để vừa "giết" thời gian vừa muốn có thêm tiền trong khi phải nghỉ việc do không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Hành vi đánh bạc kiểu này diễn ra ở nhiều nơi. 

Các hành vi đánh bạc trong mùa dịch của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật về hình sự mà còn vi phạm Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Để ngăn chặn hiệu quả việc tụ tập đánh bạc trong mùa dịch, lực lượng công an trong tỉnh cần tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp... phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ với những hình thức, nội dung phong phú, sát thực tế. Khuyến khích quần chúng nhân dân tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động cờ bạc tại cộng đồng cũng như những hành vi vi phạm khác. Lực lượng công an tăng cường tuyên truyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm đánh bạc trong mùa dịch; tổ chức cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke... ký cam kết không tổ chức, chứa chấp hành vi đánh bạc.

​ DANH TRUNG - PHẠM DÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt phá nạn cờ bạc mùa dịch