Án mạng từ sử dụng điện để diệt chuột, kích cá

02/05/2021 13:51

Điện được nhiều người dân ở nông thôn dùng để bẫy, diệt chuột, kích cá nhưng lại trở thành những cái bẫy chết người cướp đi mạng sống của chính họ hoặc những người xung quanh.


Trần Văn Mạnh tại cơ quan công an

Mặc dù pháp luật đã nghiêm cấm và chính quyền các cấp cũng như các cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song thời gian qua tại một số địa phương trong tỉnh vẫn có người dân sử dụng dòng điện có hiệu điện thế cao để diệt chuột ngoài cánh đồng lúa, kích cá ở ao, đầm… gây ra các vụ án, vụ tai nạn về điện, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ sử dụng điện bẫy, diệt chuột làm 3 người thiệt mạng.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 23.2, Trần Văn Mạnh (sinh năm 1965, trú tại xã Vạn Phúc, Ninh Giang) sử dụng dòng điện ba pha nối vào dây thép trần chăng quanh ruộng lúa nhà mình thuộc cánh đồng Mũa, thôn 3, xã Vạn Phúc để bẫy, diệt chuột. Đến khoảng 10 giờ ngày 26.2, bà Nguyễn Thị Lanh (sinh năm 1957, cùng ở thôn 3, xã Vạn Phúc) đi ra khu vực ruộng lúa nhà Mạnh thì bị vướng vào dây điện do Mạnh bẫy chuột và bị điện giật chết tại chỗ.

Khoảng 17 giờ ngày 16.4, ông Nguyễn Duy Hạnh (sinh năm 1970, trú tại thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, Bình Giang) sử dụng bình ắc quy kích điện để bẫy, diệt chuột tại ruộng lúa nhà mình ở cánh đồng thôn Nhân Kiệt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện ông Hạnh nằm bất tỉnh đè lên dây điện. Người dân ngắt điện, tháo dây điện và đưa ông Hạnh đi cấp cứu nhưng ông Hạnh đã tử vong.

Gần đây nhất, khoảng 18 giờ 15 ngày 21.4, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1962, trú tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, Kim Thành) sử dụng bình ắc quy và kích điện ra đầu nối vào hệ thống điện để diệt chuột tại ruộng lúa nhà mình và những hộ dân bên cạnh rồi đi về nhà. Đến 20 giờ cùng ngày, Nam nhận được thông tin bà Nguyễn Thị Phờ (sinh năm 1959, người cùng thôn) đi phun thuốc sâu ở ruộng lúa tiếp giáp với ruộng nhà Nam chưa về. Thấy vậy, Nam ra khu ruộng bẫy chuột ngắt điện mang bình ắc quy điện về cất giấu rồi hô hào người dân ra tìm bà Phờ thì phát hiện bà Phờ nằm bất tỉnh tại khu vực ruộng lúa nhà bà do bị điện giật. Bà Phờ được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Ngũ Phúc thì được xác định đã tử vong trước đó.

Hành vi sử dụng điện để bẫy chuột, kích cá là hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những tác hại, hậu quả nghiêm trọng, là nguyên nhân gây ra các vụ án, vụ việc tai nạn về điện, xâm hại sức khỏe, tính mạng của người khác. Điểm đ, khoản 4, điều 15, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã quy định rõ: “Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng khi sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp trái quy định của pháp luật”. Trường hợp xảy ra điện giật dẫn đến thương tích hoặc chết người, người sử dụng điện bẫy chuột, kích cá còn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã kết thúc điều tra, thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân, Tóa án Nhân dân khởi tố Trần Văn Mạnh về tội giết người để xử điểm.

Để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc, Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột, kích cá. Thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công an tỉnh sẽ rà soát các hộ dân hiện đang sử dụng điện bẫy, diệt chuột để tuyên truyền trực tiếp, cho ký cam kết không tiếp tục tái sử dụng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng điện vào mục đích bẫy, diệt chuột, kích cá.

PHƯƠNG THÙY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Án mạng từ sử dụng điện để diệt chuột, kích cá