4 thứ "vứt bỏ" ở Việt Nam, "chễm chệ" trong siêu thị nước ngoài

04/10/2022 06:48

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi nhiều thứ vốn là đồ bỏ đi ở Việt Nam lại trở thành mặt hàng được đóng gói cẩn thận bán với giá đắt đỏ trong siêu thị nước ngoài.

Tại Việt Nam, cùi và vỏ dưa hấu là thứ bỏ đi. Thế nhưng, một cô gái sống ở Nhật Bản phát hiện vỏ dưa hấu trở thành mặt hàng được đóng gói cẩn thận bán trong siêu thị Nhật Bản. Ảnh; Doanh nghiệp & tiếp thị

Tại Việt Nam, cùi và vỏ dưa hấu là thứ bỏ đi. Thế nhưng, một cô gái sống ở Nhật Bản phát hiện vỏ dưa hấu trở thành mặt hàng được đóng gói cẩn thận bán trong siêu thị Nhật Bản

Bức ảnh thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số thành viên cho rằng cùi dưa hấu được bán là bởi chúng có thể chế biến thành nhiều món ăn như nấu canh, xào tỏi, nộm....

Sau khi ăn xong, hầu hết mọi người thẳng tay vứt lõi ngô như một thứ vô dụng. Trong khi đó, ở quê, lõi ngô có thể được phơi khô làm củi đun hoặc cho bò ăn

Tuy nhiên, ở nước ngoài, các lõi ngô được đóng gói để bán với giá hơn 40.000 đồng/túi. Mỗi túi lõi ngô được đóng 4-5 cái

Theo trang Naver, người Hàn Quốc thường mua lõi ngô về để đun nước uống giống như hãm trà

Ở Việt Nam, vỏ bưởi và các phụ phẩm từ vỏ bưởi hầu như đều bị vứt đi. Còn tại Thái Lan, vỏ bưởi được đóng thành túi bán trong siêu thị, thậm chí xuất khẩu sang Việt Nam

Khi nhập về Việt Nam, vỏ bưởi Thái Lan có giá lên tới 600.000 đồng/kg, gấp 2 - 3 lần sản phẩm trong nước

Nhiều năm qua, người Việt thường có thói quen vứt hạt vải ra bãi rác. Vì thếw, khi thấy hạt vải đuợc đóng gói trên các shop online ở Nhật khiến ai nấy đều kinh ngạc

Nếu quy ra tiền Việt thì 5 hat vải có giá khoảng 140.000 đồng. Ảnh: Internet

Một người Việt làm việc tại Nhật Bản cho biết, với giá 1 hạt vải khô bán ở Nhật thì có thể mua được cả cân vải ở Việt Nam

Theo Kienthuc.net

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    4 thứ "vứt bỏ" ở Việt Nam, "chễm chệ" trong siêu thị nước ngoài