Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.1?

14/01/2021 06:26

Chuyển đổi số - đòi hỏi cấp bách, sống còn của doanh nghiệp; Giao đất cho gia đình bà Vuông đúng quy định... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 14.1.




Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020: 
Sáng 13.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 7 để kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh... (trang 1).

Tai nạn giao thông giảm mạnh nhưng so với các địa phương lân cận còn cao: Sáng 13.1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021... (trang 1).

Nhiều phát hiện qua khai quật khảo cổ ở chùa Ngũ Đài: Chiều 13.1, Ban Điều hành thăm dò, thám sát, khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức hội thảo báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, thám sát, khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài ở phường Hoàng Tiến (Chí Linh)... (trang 2).

Xuất khẩu lá dong, lá chuối sang Nhật Bản, Hàn Quốc: Công ty CP Ameii Việt Nam đang thu mua 750 đồng/ lá dong, 10.000 đồng/kg lá chuối của nông dân trong và ngoài tỉnh để xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc, phục vụ nhu cầu gói bánh chưng của cộng đồng người Việt trong dịp Tết Nguyên đán... (trang 2).

Kinh Môn cưỡng chế giải phóng mặt bằng xây cầu Dinh: Chiều 12.1, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Kinh Môn cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Vũ Văn Khỏa (phố Quang Trung, phường An Lưu) đang sử dụng diện tích đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng xây cầu Dinh... (trang 3).

Chuyển đổi số - đòi hỏi cấp bách, sống còn của doanh nghiệp: Chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để chuyển đổi số hiệu quả, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tích cực, chủ động, chớp lấy thời cơ... (trang 4).

Nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp nặng: Ngày 13.1, Bệnh viện Nhi Hải Dương đang điều trị cho hơn 400 trẻ nội trú với các bệnh lý chủ yếu là hô hấp, truyền nhiễm... (trang 5).

Triệt phá vụ vận chuyển hàng lậu lớn nhất từ trước đến nay Khoảng 13 giờ ngày 13.1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) bắt giữ 9 xe chở container và 5 xe tải vận chuyển khoảng 300 tấn hàng lậu tại Trạm dịch vụ V52 Hải Dương (km 52, đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc huyện Gia Lộc)... (trang 7).

Giao đất cho gia đình bà Vuông đúng quy định: Việc UBND huyện Gia Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Vuông căn cứ trên tờ trình của UBND xã Đức Xương là đúng quy định của pháp luật... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 14.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14.1?