1 người ở Thanh Miện đi trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19

20/06/2021 05:56

Đó là nam công dân sinh năm 1972, ở thôn Tiên Động, xã Hồng Phong (Thanh Miện). Qua lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo khẩn tìm người trên chuyến bay QH0224 của BAMBOO Airways từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội, hạ cánh sân bay Nội Bài khoảng 12 giờ 30 ngày 14.6, Trung tâm Y tế các địa phương đã rà soát toàn bộ công dân trên địa bàn. Huyện Thanh Miện đã rà soát được 1 nam công dân sinh năm 1972 ở thôn Tiên Động, xã  Hồng Phong. Địa phương đã tiến hành cách ly tập trung với trường hợp F1 và cách ly tại nhà 4 trường hợp F2 là thành viên trong gia đình. Qua lấy mẫu xét nghiệm F1 và các F2 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó ngày 6.5, nữ bệnh nhân 11797 (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) nhập cảnh từ Malaysia về đến sân bay Cần Thơ được đưa đi cách ly tập trung tại Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang. Ngày 14.6, bệnh nhân hết thời gian cách ly tâp trung 21 ngày, được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 15.6, bệnh nhân xuất hiện ho đờm, sốt. Ngày 16.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

ĐỨC THÀNH

(0) Bình luận
1 người ở Thanh Miện đi trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19