Nam Sách vô địch 6 trong tổng số 11 nội dung ở Giải vô địch võ cổ truyền

11/06/2022 18:32

Chiều 11.6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Giải vô địch võ cổ truyền sau 2 ngày diễn ra tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao huyện Bình Giang.

Trận chung kết nam từ 70-75kg giữa 2 võ sĩ Đức Phong (Kim Thành) - Đức Công (Nam Sách)

Các võ sĩ của đoàn Nam Sách có mặt tại 10 trong tổng số 11 trận chung kết và vô địch 6 nội dung thi đấu (1 nội dung đồng đội, 5 nội dung đơn đối kháng), gồm: quyền đồng đội, nữ từ 45-50kg, nữ 50-55kg, nam 45-50kg, nam 50-55kg và nam 65-70kg. Các võ sĩ của Nam Sách vô địch 5 nội dung đơn đối kháng gồm: Nguyễn Thị Hoa, Bùi Thị Hà Vy, Nguyễn Hữu Hoàng Anh, Lê Minh Chiến và Vũ Văn Quang.

Ở các nội dung còn lại, chức vô địch thuộc về võ sĩ  Nguyễn Thị Như Quỳnh của Kinh Môn (nữ 40-45kg); Phạm Văn Tùng, huyện Bình Giang (nam 55-60kg); Trần Tiến Dũng, huyện Tứ Kỳ (nam 60-65kg); Nguyễn Đức Phong, huyện Kim Thành (nam 70-75kg); Hoàng Văn Hiệp, TP Hải Dương (trên 75kg).

Ông Phạm Sĩ Cẩn, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương trao giải cho các võ sĩ giành giải nhất, nhì, ba

Giải vô địch võ cổ truyền là môn thi đấu thứ 8 trong tổng số 18 môn thuộc chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX. Dự giải có 75 võ sĩ thuộc 13 đoàn đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố và đoàn Quân đội. Điều hành giải đấu có 23 trọng tài, giám sát là các võ sư của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương, các huấn luyện viên võ thuật thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hải Dương.

Bơi trong bể là môn thi đấu thứ 9 trong chương trình đại hội, dự kiến diễn ra ngày 18.6 tại TP Hải Dương.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách vô địch 6 trong tổng số 11 nội dung ở Giải vô địch võ cổ truyền