Lĩnh án vì môi giới mại dâm

24/09/2021 17:02

Vì môi giới mại dâm, bị cáo Tăng Văn Cư (TP Hải Dương) bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa tuyên phạt bị cáo Cư 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Sáng 24.9, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tăng Văn Cư (sinh năm 1965, ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) về tội môi giới mại dâm.

Đối tượng Cư là bảo vệ của nhà nghỉ Anh Tuấn, có địa chỉ ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương). Thời gian làm việc tại đây, Cư và chị Đỗ Thị T., ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) là nhân viên dọn dẹp của nhà nghỉ thỏa thuận về việc nếu có khách đến nhà nghỉ muốn mua dâm thì Cư sẽ giới thiệu để chị T. bán dâm. Hai bên thống nhất sẽ chia số tiền do T. bán dâm.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 24.6.2021, anh Đỗ Tiến Q., ở xã Thống Kênh (Gia Lộc) đến nhà nghỉ hỏi Cư để tìm người mua dâm. Sau khi thu tiền, Cư bảo chị T. bán dâm, còn mình đi ra ngoài có việc. Khi anh Q. và chị T. đang mua bán dâm thì Công an TP Hải Dương phát hiện, lập biên bản.

Sáng hôm sau, Cư đi đầu thú.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Cư 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các trường hợp khác liên quan đến vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

DT

(0) Bình luận
Lĩnh án vì môi giới mại dâm