Indonesia bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tham gia hoạt động khủng bố

17/08/2022 17:03

Đơn vị chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi tham gia các hoạt động khủng bố trong 2 chiến dịch riêng biệt.

Chú thích ảnh

Cảnh sát áp giải một trong số những kẻ tình nghi khủng bố tại Tangerang, Indonesia. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phát biểu với truyền thông tối 16.8, người phát ngôn của Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Ahmad Ramadhan xác nhận 2 nghi phạm bị bắt tại thủ đô Jakarta và bị cáo buộc có quan hệ với nhóm cực đoan Jamaah Islamiyah (JI) trong nước, vốn có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, nghi phạm khủng bố thứ 3 bị bắt ở tỉnh Nam Sumatra với cáo buộc ủng hộ nhóm khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Ông Ramadhan cho biết thêm hiện giới chức Indonesia đang tiếp tục điều tra vụ việc.

JAD đã gây ra một loạt vụ tấn công tại Indonesia, trong đó có vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ ở thành phố Makassar trên đảo Sulawesi hồi tháng 3.2021 và một số vụ đánh bom liều chết vào các nhà thờ ở Đông Java năm 2018 làm 12 người thiệt mạng. Nhóm này bị nhà chức trách Indonesia đặt ngoài vòng pháp luật năm 2018.

Trong khi đó, JI đứng đằng sau các vụ đánh bom ở đảo Bali năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Indonesia bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tham gia hoạt động khủng bố