Ẩu đả giữa các nghị sĩ tại Quốc hội Ghana

07/01/2021 22:31

Vụ ẩu đả nổ ra khi một nghị sĩ thuộc đảng Yêu nước mới của Tổng thống Akufo-Addo giật một số lá phiếu bầu cử trong cuộc bỏ phiếu xác định người sẽ là Chủ tịch Quốc hội nước này.


Quân đội Ghana xông vào Quốc hội để kiểm soát sự hỗn loạn. Ảnh: AFP

Ngày 7.1, vài giờ trước khi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Ghana, Nana Akufo-Addo, một vụ ẩu đả giữa các nghĩ sĩ thuộc các phe phái đối địch đã xảy ra tại tòa nhà Quốc hội buộc binh lính quân đội nước này phải xông vào để ngăn cản.

Vụ ẩu đả giữa các nghị sĩ tại Quốc hội Ghana cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các phe nhóm sau cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống diễn ra tại nước này ngày 7.12.2020.

Theo một nguồn tin có mặt tại Quốc hội, vụ ẩu đả nổ ra khi một nghị sĩ thuộc đảng Yêu nước mới (NPP) của Tổng thống Akufo-Addo giật một số lá phiếu bầu cử trong cuộc bỏ phiếu xác định người sẽ là Chủ tịch Quốc hội nước này.

Trước đó, cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 12.2020 tại Ghana đã không thể xác định đảng nào chiếm đa số ghế tại quốc hội, khiến việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội, cũng như các chức vụ chủ chốt trong Quốc hội bị bế tắc trong thời gian qua. Cuối cùng, nghị sĩ Alban Bagbin thuộc đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia (NDC) đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Ghana.

Về phần mình, Tổng thống Nana Akufo-Addo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầy tranh cãi vừa qua, sau khi ông vượt qua đối thủ lâu năm John Mahama để tái cử nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ẩu đả giữa các nghị sĩ tại Quốc hội Ghana