Sôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo

24/01/2022 15:45

Theo một số tiểu thương, sức mua của người dân tăng từ 3-4 lần so với ngày thường, giá đa số các mặt hàng không có nhiều biến động so với Tết ông Công, ông Táo mọi năm.

00:00


Giá cá chép vàng từ 10.000-25.000/con tùy loại to, nhỏ

Theo khảo sát của phóng viên vào sáng 24.1 (tức 22 tháng chạp), tại một số chợ dân sinh ở TP Hải Dương như Đông Ngô Quyền, Thanh Bình..., các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công, ông Táo được bày bán khá đa dạng như cá chép vàng, bộ Táo quân, tiền vàng...

Dịp này, hoa tươi khá đắt hàng

Cụ thể, giá cá chép vàng từ 10.000-25.000 đồng/con tùy cỡ to, nhỏ; hoa cúc 7.000-8.000 đồng/bông, hoa dơn 85.000-95.000/chục; giá 1 bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo dao động từ 30.000-180.000 đồng/tùy kích cỡ, chất liệu... Theo một số tiểu thương, sức mua của người dân tăng từ 3-4 lần so với ngày thường, giá đa số các mặt hàng không có nhiều biến động so với Tết ông Công, ông Táo mọi năm.

Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo không có nhiều biến động

Ngoài chợ truyền thống, việc mua bán tại một số chợ online trên mạng xã hội cũng khá sôi động, nhiều người đặt cỗ để cúng ông Công, ông Táo với mức giá từ 300.000-650.000 đồng/mâm tùy theo số lượng món; đĩa xôi hình cá chép hoặc mặt tạo hình chữ phúc, lộc, thọ có giá từ 15.000- 40.000 đồng/đĩa.

HT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi động thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo