Phần Lan và Thụy Điển hùn tiền mua vũ khí

19/05/2022 06:01

Tổng thống Mỹ tin Thụy Điển và Phần Lan sẽ gia nhập NATO thành công; 2 nước hợp tác mua vũ khí chống tăng, tên lửa; chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 2 năm qua... là tin tức thế giới sáng 19.5.

TIN THẾ GIỚI 19-5: Phần Lan và Thụy Điển hùn tiền mua vũ khí - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

* Ngày 18.5, Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo nước này và Thụy Điển sẽ mua chung súng cầm tay và các loại vũ khí chống tăng, giữa lúc hai quốc gia láng giềng Bắc Âu vừa chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Helsinki và Stockholm sẽ tăng cường hợp tác mua sắm quốc phòng thông qua việc Phần Lan tham gia thỏa thuận mua vũ khí chống tăng từ hãng sản xuất vũ khí Saab Dynamics - công ty con thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Saab của Thụy Điển. Thỏa thuận này mở đường cho các thương vụ mua sắm các loại tên lửa, súng trường, đạn dược và các loại thiết bị liên quan khác.

* Ngày 18.5, hãng tin KCNA cho biết Triều Tiên đã ghi nhận thêm 262.270 người mắc các triệu chứng sốt và 1 trường hợp tử vong trong bối cảnh việc bùng phát dịch COVID-19 lần đầu tiên được xác nhận. KCNA không nêu rõ có bao nhiêu người đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, virus gây bệnh COVID-19.

* Tổng thống Biden tin nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển và Phần Lan sẽ thành công, bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, theo hãng tin Reuters.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn", ông Biden trả lời câu hỏi của một phóng viên về cách ông thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngừng phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của ông Biden nói với Reuters rằng các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ "nhất trí" ủng hộ các nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, coi họ là những đối tác quân sự mạnh mẽ.

TIN THẾ GIỚI 19-5: Phần Lan và Thụy Điển hùn tiền mua vũ khí - Ảnh 2.

Quốc kỳ Mỹ được kéo lên tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev trong ngày 18.5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 18.5, Chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm theo ngày lớn nhất trong gần hai năm qua. Các nhà đầu tư đánh giá tác động của lạm phát đối với thu nhập và ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt đối với tăng trưởng kinh tế.

Theo hãng tin Bloomberg, tình trạng bán tháo đã đẩy chỉ số S&P 500 giảm 4%, mức cao nhất kể từ tháng 6.2020, với nhóm cổ phiếu tiêu dùng sụt giảm hơn 6%. Chỉ số Nasdaq 100 giảm hơn 5%, mạnh nhất trong số các số các chỉ số chính bởi các cổ phiếu tăng trưởng ở mảng đều giảm.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,7% xuống 109,31 USD/thùng. Giá vàng giao sau giảm 0,2% xuống 1.815 USD/ounce.

Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Kiev của Ukraine đã mở cửa trở lại vào ngày 18.5 sau ba tháng đóng cửa do "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

"Chúng tôi đang chính thức mở lại hoạt động", người phát ngôn Daniel Langenkamp của ĐSQ Mỹ tại Ukraine nói với Reuters ngay trước khi lá cờ Mỹ được kéo lên phía trên Đại sứ quán. Ông Langenkamp cho biết một số ít các nhà ngoại giao sẽ trở lại ban đầu để tham gia sứ mệnh.

* Ngày 18.5, Viện Robert Koch (RKI) cho biết Đức dường như đã đạt đến đỉnh điểm của đợt bùng dịch COVID-19 với biến thể Omicron. Tuy nhiên, RKI cảnh bảo áp lực lây nhiễm vẫn rất cao với hơn 1,5 triệu trường hợp COVID-19 được báo cáo trong vòng 1 tuần.

Theo Đài DW, biến thể phụ BA.2 của Omicron đang chiếm ưu thế tại Đức. Trong tuần trước, số ca mắc mới liên quan đến biến thể này đã tăng từ 73% lên 81%.

* Câu chuyện cuộc đời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - từ diễn viên hài trở thành nhà lãnh đạo thời chiến - đã được in thành sách, trong cuốn tiểu sử mới nhất của nhà xuất bản TidalWave Comics, "Quyền lực chính trị: Volodymyr Zelensky".

Hãng tin Reuters cho biết cuốn sách dài 22 trang này dự kiến sẽ phát hành vào ngày 20.5 và được thể hiện dưới hình thức tiểu thuyết bằng hình ảnh.

TIN THẾ GIỚI 19-5: Phần Lan và Thụy Điển hùn tiền mua vũ khí - Ảnh 4.

Trang bìa cuốn tiểu sử bằng tranh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh REUTERS

* Theo Al Jazeera, Bộ Nội vụ Tajikistan xác nhận các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh nước này với những "phần tử khủng bố" đã khiến 9 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương tại khu vực bất ổn giáp ranh với Trung Quốc và Afghanistan.

Ngày 18.5, cơ quan này cho biết các thành viên của "những nhóm tội phạm có tổ chức" trang bị vũ khí và bom xăng đã tấn công lực lượng an ninh tại khu vực Gorno-Badakhshan ở miền Đông Tajikistan, nơi lâu nay vẫn là điểm nóng về căng thẳng.

* Theo báo Times of Israel, Cơ quan Vũ trụ Israel (ISA) thông báo đã trình lên Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghệ nước này một kế hoạch trị giá khoảng 180 triệu USD đầu tư cho lĩnh vực công nghệ vũ trụ phục vụ mục đích dân sự.

Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghệ vũ trụ dân sự và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Thông báo trên trang web của ISA cho biết kế hoạch mới đặt ra tầm nhìn "tăng cường vị thế và sự độc lập của Israel với tư cách là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ".

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phần Lan và Thụy Điển hùn tiền mua vũ khí